700 nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật múa Yosakoi đầy màu sắc tại Lễ hội hoa anh đào

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 tại Hà Nội, 16 tiết mục trình diễn múa Yosakoi là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất trong những ngày diễn ra lễ hội.

Diễn viên múa Yosakoi đã thể hiện tinh thần vui tươi và tràn đầy sinh lực - đặc trưng của điệu múa truyền thống tại xứ sở Phù Tang.
Múa Yosakoi ra đời năm 1954 (năm Showa 29), được sáng tạo với mục đích cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua khó khăn sau chiến tranh thế giới thứ II và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản và lan rộng ra các nước trên thế giới, trong có đó có Việt Nam.
Các tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng về mặc trang phục lẫn động tác, thể hiện đầy chân thực tinh thần sôi nổi đầy quyết liệt của người dân Nhật Bản.
Nghệ nhân múa cờ là nét đặc sắc riêng biệt, giúp thu hút và khuấy động không khí trong suốt buổi trình diễn múa Yosakoi.
Những màn múa đẹp mắt sẽ tiếp tục được thể hiện vào 3 khung giờ: 8 - 10 giờ, 14 - 16 giờ và 18 - 20 giờ ngày 31/3 để phục vụ du khách tham quan Lễ hội hoa anh đào 2019.