Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tiểu thương “bao vây” Công ty HUDS

Kinhtedothi - Ngày 22/12, hàng chục tiểu thương đang thuê ki ốt để kinh doanh ở các khu đô thị do Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị (HUDS) đã kéo đến trụ sở của công ty này tại Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội để phản ứng về những bất cập trong việc cho thuê ki ốt.
Theo phản ánh của đại diện các tiểu thương, trong những ngày vừa qua HUDS đã đưa người xuống các ki ốt mà người dân đang kinh doanh và niêm phong toàn bộ cửa hàng gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các tiểu thương. Cũng theo các tiểu thương, việc làm trên xuất phát từ việc các tiểu thương phản ứng trước việc HUDS tăng giá thuê ki ốt.

 
Một số tiểu thương vây quanh cổng Công ty HUDS
Một số tiểu thương vây quanh cổng Công ty HUDS
Ngay sau khi các tiểu thương kéo đến “bao vây” trụ sở, Công ty HUDS đã tổ chức buổi trao đổi với đại diện các tiểu thương. Tại buổi làm việc, đại diện các tiểu thương đề nghị HUDS các nội dung: HUDS mở các ki ốt mà Công ty đã tiến hành niêm phong; Tổ chức một cuộc họp thương thảo lại hợp đồng tăng giá thuê các ki ốt; Công ty làm việc với các đơn vị có liên quan để xác định quyền sở hữu các ki ốt (tầng 1) thuộc về Công ty HUDS hay Ban quản trị tòa nhà; Công ty làm việc với Ban quản trị tòa nhà để xác định lại việc các tiểu thương phải đóng tiền thuê kiốt cho đơn vị nào?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty HUDS cho biết, công ty đã nhiều lần tổ chức thương thảo với các tiểu thương về giá thuê ki ốt. Tuy nhiên, các tiểu thương, chủ yếu là những người trên danh nghĩa đứng ra thuê kiốt nhưng cho người khác thuê lại nhằm thu lợi, phản ứng về vấn đề này.

Cũng theo đại diện HUDS, liên quan đến việc xác định quyền sở hữu tầng 1 của các tòa nhà, Tòa án quận Hoàng Mai đã xác định đây là quyền sở hữu của HUDS. Tuy nhiên, các tiểu thương trên vẫn không chấp nhận và tiếp tục khiếu kiện lên Tòa án Thành phố. Theo dự kiến, ngày 26/12, Tòa án Thành phố sẽ tổ chức xét xử vụ việc trên.

Liên quan đến việc HUDS đưa người mang đồ đạc của các hộ kinh doanh ra ngoài, tiến hành niêm phong ki ốt, đại diện HUDS cho biết, hiện tại nhiều tiểu thương thuê ki ốt của Công ty từ năm 2013 đến nay nhưng chưa trả tiền. Do đó, để có nguồn kinh phí duy trì các hoạt động bảo dưỡng, vận hành hoạt động của các tòa nhà HUDS buộc phải yêu cầu các tiểu thương trả lại ki ốt để đơn vị cho các tổ chức, cá nhân khác thuê.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ