73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm cộng đồng, thế giới vượt mốc 10 triệu người

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi ngày không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng lên con số 73, trong khi đó tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang rất đáng báo động.

 Ảnh minh họa
Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 28/6, 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến 6 giờ ngày 28/6, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 26/6 đến 6 giờ ngày 28/6, không có ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.048, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 107 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 8.051 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 890 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 5 ca.
Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 5 giờ ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đáng chú ý, có hơn 500.000 ca tử vong. Tổng số ca phục hồi cũng tăng lên mức 5.426.644 ca.
Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là 2.590.266 ca và 128.108 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 37.310 ca mắc bệnh và 468 ca tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần