76 thí sinh có kỹ năng nghề đỉnh cao được trao tặng huy chương

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 được trao Huy chương (Vàng, Bạc, Đồng), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH còn được công nhận tay nghề tương đương bậc 2.

Chiều 9/10, Bộ LĐTB&XH tổ chức Lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 tại Hội đồng thi số 5. Đến tham dự và trao thưởng có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 do Bộ LĐTB&XH tổ chức từ ngày 28/9 đến hết ngày 10/10/2020 tại 5 Hội đồng thi. Báo cáo kết quả Kỳ thi, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng thi số 5 cho biết: Hội đồng thi quốc gia số 5 do Sở LĐTB&XH TP Hà Nội đảm nhiệm, tổ chức ở trường Cao đẳng nghề (CĐN) Công nghiệp Hà Nội và trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội.
 Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Huy chương và Bằng khen, hoa cho các thí sinh. 
Hội đồng thi quốc gia số 5 tổ chức 17 nghề (14 nghề thi chính thức, 3 nghề trình diễn), với sự tham gia của 221 thí sinh đến từ 42 đoàn của 92 đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên toàn quốc.
206 thí sinh là học sinh, sinh viên chính thức tham gia thực hiện bài đã chấp hành tốt nội quy, quy chế thi, đảm bảo an toàn lao động và thể hiện khá tốt kỹ năng nghề ở các bài thi.
Với mục tiêu tổ chức của một Kỳ thi “đổi mới, trong sáng, công bằng”, trang thiết bị hiện đại, nguyên nhiên vật liệu phù hợp, đề thi tiếp cận với đề thi của các Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới, các thí sinh đã tự tin, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt bài thi.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Huy chương Vàng cho các thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.
Nhiều thí sinh đã thể hiện được kỹ năng nghề đỉnh cao, có bài thi xuất sắc như: Em Nguyễn Sỹ Hiếu, nghề Công nghề ô tô; em Hà Như Minh, nghề Điện lạnh; em Nguyễn Văn Toàn, nghề Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin; em Dương Văn Minh, nghề Sơn Ô tô; em Vũ Kim Thảo, nghề Công nghệ thời trang; em Nguyễn Thị Tâm, nghề  Chăm sóc sắc đẹp; em Nguyễn Hoàng Sang, nghề Bảo trì máy CNC.
Các em Vũ Tùng Lâm, nghề  Điện tử; em Phạm Văn Nam, nghề Thiết kế các kiểu tóc; em Dương Thị Thùy Linh, nghề Tự động hóa công nghiệp; em Trương Thành Khang, nghề Lắp cáp mạng thông tin; em Hoàng Trần Trung, nghề Kết nối vạn vật IOT; em Huỳnh Tinh Nguyên, nghề Quản trị hệ thống mạng CNTT; em Đỗ Thị Hường, nghề Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội.…cũng thể hiện được kỹ năng nghề xuất sắc của mình.
Hội đồng thi quốc gia số 5 đã xác định và được Ban tổ chức Kỳ thi quốc gia phê duyệt 121 thí sinh để trao giải: 30 thí sinh đạt Huy chương Vàng, 11 thí sinh đạt Huy chương Bạc, 35 thí sinh đạt Huy chương Đồng, 45 thí sinh đạt Chứng chỉ xuất sắc.
Tại buổi lễ bế mạc chiều 9/10, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 76 thí sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng.
 Thí sinh đang trình diễn thi nghề Chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội. 
Xúc động khi nhận được Huy chương Vàng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, thí sinh Doãn Tuấn Phong – sinh viên trường CĐN Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Được tham dự Kỳ thi thực sự là cơ hội lớn đối với em và các bạn. Chúng em được so tài, phô diễn trình độ kỹ năng tay nghề, đồng thời cũng là cơ hội gặp gỡ, học hỏi, giao lưu giữa sinh viên mọi miền tổ quốc.
Đặc biệt, đối với bản thân em, đây là một trải nghiệm vô cùng thách thức và bổ ích như rèn luyện được kỹ năng nghề một cách tập trung nhất, thực hiện công việc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động trong khi làm việc. Những điều này là hành trang hữu ích nhất để chúng em vững bước trên con đường tương lai”.
 Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích cao nhất trong Kỳ thi, trong đó có đoàn TP Hà Nội. 
Chúc mừng các thí sinh đạt giải thưởng, Phó Trưởng ban Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định: Kỳ thi thực sự là ngày hội đầy ý nghĩa, nơi những người học nghề, lao động trẻ cả nước cùng chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết và đặc biệt là góp phần thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ...và phù hợp với xu thế thay đổi trong nước, khu vực, thế giới về khoa học kỹ thuật và phát triển kỹ năng nghề, giáo dục nghề nghiệp.
Thông qua kỳ thi, thông điệp “Cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của Kỹ năng lao động” đã được lan tỏa rộng khắp và tạo hiệu ứng tích cực đối với nhận thức xã hội về học nghề và lập nghiệp dựa vào kỹ năng nghề”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần