8 đội tranh tài tại giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lần thứ hai tổ chức, Giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc quy tụ 8 đội bóng tham gia tranh tài.

Sáng 25/4, Ban tổ chức Giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc lần thứ 2 - năm 2019 tiến hành họp chuyên môn, bốc thăm chia bảng. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng tham gia tranh tài. Trong đó, nhiều đội bóng sở hữu những cầu thủ chất lượng trong làng bóng phong trào Đà Nẵng. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ SHB Đà Nẵng nên hứa hẹn chất lượng chuyên môn cao.
 Ông Trương Sỹ Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc phát biểu tại buổi họp chuyên môn.
Phát biểu tại buổi họp chuyên môn, ông Trương Sỹ Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc chia sẻ: “Song hành hoạt động kinh doanh, Phúc Hoàng Ngọc chúng tôi luôn dành sự quan tâm lớn đến những hoạt động từ thiện xã hội hướng đến cộng đồng. Đặc biệt, Phúc Hoàng Ngọc luôn luôn muốn là cầu nối cho các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và miền Trung thông qua những hoạt động thể dục thể thao, mà cụ thể là giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc.
"Sau thành công của giải bóng đá năm 2018, năm nay, chúng tôi tiếp tục tổ chức giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc lần thứ 2 – năm 2019. Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động tổ chức kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty (5/5/2008 – 5/5/2019).
Bên cạnh mục đích tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, Giải đấu nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Phúc Hoàng Ngọc và các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa  những cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung”, ông Bình cho biết thêm.
 Đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.
Giải bóng đá tranh cúp Phúc Hoàng Ngọc lần thứ 2 - năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/5, tại Làng thể thao Tuyên Sơn. 8 đội bóng chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội nhất, nhì hai bảng vào bán kết; tiếp tục tranh tài xác định trận chung kết và tìm ra nhà vô địch.
Kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Chủ nhà Phúc Hoàng Ngọc, Công ty PSA House, Công ty Nhất Nam Land và Công an quận Hải Châu; bảng B gồm: Công ty Dana Ford, Công ty Hồng Trí Việt, Công ty Hoàng Gia Thịnh và Công ty Nam Việt Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần