8 năm 6 tháng tù cho đối tượng “lừa đảo” ôtô Ford Everest

Tin, ảnh: Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/9, HĐXX phiên phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 8 năm 6 tháng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Linh (SN 1973, quê Quảng Ngãi, thường trú tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Linh được cảnh sát áp giải đến tòa.
Theo cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm số 33 ngày 24/5/2018 của TAND quận 2, đầu năm 2011 Nguyễn Ngọc Trí (SN 1982, đã chết, em ruột bị cáo Linh) mua chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest. Một thời gian sau phát hiện xe có vấn đề về giấy tờ nên Trí nói Linh đưa giấy CMND để làm hồ sơ đứng tên chiếc xe. Đến tháng 4/2013 do cần tiền nên Trí bán chiếc xe nêu trên (lúc này mang biển số 51A-143.70) cho ông Huỳnh Văn Thọ (SN 1960, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) với giá 400 triệu đồng.
Sau đó, ông Thọ đi làm giấy sang tên tại Cục Đăng kiểm (điểm quận Thủ Đức) thì phát hiện giấy tờ xe mang tên Linh là giả. Ông Thọ có liên lạc nhiều lần với Linh và gia đình Linh để giải quyết thì được hứa hẹn sẽ giải quyết nhưng sau nhiều tháng vẫn chỉ được hứa hẹn nên ông Thọ gửi đơn tố cáo Linh đến Công an quận 2, chứng cứ kèm theo là tờ giấy mua bán xe viết tay do Linh ký có ông Lê Quang Minh (SN 1958, ngụ quận Tân Bình) làm chứng vào ngày 4/4/2013.
Tòa phiên sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 5/2015, TAND quận 2 tuyên bị cáo Linh 7 năm 6 tháng tù về 2 tội danh nêu trên. Bị cáo kháng cáo, tòa phúc thẩm lần 1 tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra xét xử lại. Đến phiên tòa sơ thẩm lần 2, TAND quận 2 xử bị cáo Linh cũng 2 tội nêu trên nhưng tuyên… 8 năm 6 tháng, bị cáo kháng cáo. Và tại phiên tòa phúc thẩm lần này HĐXX tuyên y án sơ thẩm lần 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần