8 năm tù cho đối tượng hoạt động lật đổ Nhà nước Việt Nam

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông qua mạng xã hội, Khải lôi kéo nhiều người thiếu hiểu biết tham gia tổ chức chống phá nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Ngày 27/6, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân” đối với bị cáo Trần Công Khải (SN 1963, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh). Bị cáo Khải có 20 năm hành nghề luật sư (từ 1989 – 2009), đến ngày 13/10/2016 được Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hành nghề Công chứng viên, làm việc tại Phòng Công chứng quận 7.
 Bị cáo Trần Công Khải bị áp giải về trại giam sau phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND, Trần Công Khải là người có kiến thức và hiểu biết pháp luật, chính trị xã hội, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp. Khải biết tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do đối tượng Đào Minh Quân (SN 1952, sống ở Mỹ, cầm đầu) hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam, nhưng Khải vẫn đăng ký tham gia, thực hiện lôi kéo người khác cùng tham gia để hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Khải lôi kéo nhiều đối tượng: Nguyễn Đoàn Quang Viên, Trần Thị Ngân Giang, Lê Ngọc Hiền… tham gia. Cáo trạng xác định đây là vụ án xâm phạm an ninh Quốc gia. Các đối tượng tham gia cái gọi “CPQGVNLT” đều có tư tưởng bất mãn, thù ghét chế độ và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các đối tượng tham gia thực hiện các hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm mục đích tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân, lợi dụng các trang mạng xã hội, mạng internet và các ứng dụng trên không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Khải cùng Viên, Giang, Hiền… bàn bạc để thực hiện các hoạt động phá hoại Hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam và lập ra danh sách nhiều người tham gia cái gọi “trưng cầu dân ý” để bầu Đào Minh Quân làm… “Tổng thống chế độ đệ tam VNCH”, thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Theo cáo trạng, các đối Viên, Giang, Hiền… do nhận thức kém nên không xử lý hình sự.
Trong buổi xét xử, HĐXX nhận thấy bị cáo Trần Công Khải có thái độ ăn năn, hối cải nên tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần