9 cơn bão gây thiệt hại gần nửa tỷ USD trong năm 2018

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 9 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2018 thì bão số 3 gây thiệt hại nặng nề nhất. Trong khi đó khu vực nam Trung Bộ liên tiếp chịu 2 cơn bão trong tháng 11.

 Ảnh minh họa
Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong năm 2018 có 9 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó 4 cơn bão đổ bộ vào đất liền làm 70 người chết, mất tích; thiệt hại khoảng 10.121 tỷ đồng. 5 cơn bão (số 1, 2, 5, 6, 7) sau khi đi vào biển Đông suy yếu và tan dần hoặc đổ bộ vào Trung Quốc.
Trong các cơn bão ảnh hưởng đến đất liền, thì bão số 3 gây thiệt hại nặng nề nhất. Cụ thể, sáng 17/7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc (tốc độ 35km/h). Đêm 18/7, bão số 3 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sau đó suy yếu và tan dần. Hậu quả làm 35 người chết, mất tích; kinh phí thiệt hại 6.615 tỷ đồng.
Khoảng 1 tháng sau, bão số 4 hình thành ngày 13/8 trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 5km/h. Sáng sớm ngày 17/8, khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu và tan dần. Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất khiến 13 người chết và mất tích; kinh phí khoảng 1.341 tỷ đồng.
Vào tháng 11, bão số 8 hình thành ngày 17/11 cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 240km về phía Đông; sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sáng sớm ngày 18/11, bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần. Thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ, lũ quét lở đất khiến 20 người chết và mất tích; kinh phí khoảng 1.240 tỷ đồng.
Chưa đầy 1 tuần sau đó, ngày 22/11 bão số 9 xuất hiện cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trưa ngày 25/11, bão đổ bộ vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre với sức gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất khiến 2 người chết; kinh phí 925 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần