9 đội vào chung khảo cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về PCCC

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” thuộc huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất và quận Hà Đông tiếp nối 6 đội thi trước đó, lọt vào vòng chung khảo.

Ngày 28/6, các đội thi đến từ 10 quận, huyện (thuộc Cụm số 3) tiếp tục tranh đua vòng sơ khảo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 tại quận Hà Đông. Cụm thi số 3 có 10 đội tranh tài, đến từ quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm và các huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Đan Phượng, Chương Mỹ. Tương tự các cuộc thi sơ khảo trước đó, Cụm số 3 cùng tranh đua với hình thức sân khấu hóa bao gồm các phần thi lý thuyết, hùng biện và năng khiếu.
 Một số tiết mục biểu diễn của các đội dự thi
Ông Trịnh Đăng Hiển đến từ đội thi huyện Chương Mỹ chia sẻ, hơn 1 tháng nay, đội dự thi đã tranh thủ mọi thời gian để tập luyện tốt các phần thi với mong muốn đạt được kết quả cao nhất. Với kiến thức học hỏi được thông qua cuộc thi, đội thi huyện Chương Mỹ dù đoạt giải hay không cũng đã bổ túc thêm cho mình những kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác PCCC. Đồng thời hoàn thiện hơn những phương pháp tuyên truyền nhằm lan toả công tác PCCC đến đông đảo người dân trong huyện Chương Mỹ. Đây chính là mục tiêu cụ thể của đội thi huyện Chương Mỹ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xẩy ra trên địa bàn.

Nghệ sỹ Nhân dân Trần Nhượng, Ban Giám khảo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 cho biết, nhìn chung các đội dự thi đều nỗ lực luyện tập, trao dồi kiến thức về công tác PCCC tại cơ sở. Đặc biệt, phần thi năng khiếu của các đội dự thi khá phong phú và đa dạng. Các đội dự thi đã khéo léo lồng ghép việc hướng dẫn cơ bản trong công tác PCCC vào bài hát, tiểu phẩm vui nhộn và cả các khúc hát dân gian. Điều này làm khán giả dễ hiểu, nhanh nhập tâm hơn, hiệu quả trong tình huống phòng, chống cháy nổ có thể xẩy ra trên địa bàn.

Kết thúc cuộc thi các đội thi thuộc huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất và quận Hà Đông lần lượt đạt giải Nhất và đồng giải Nhì. Qua đó, 3 đội nêu trên nối tiếp 6 đội dự thi đến từ quận Hoàng Mai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và các huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn TP Hà Nội. Ngoài ra, Ban Giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi sẽ chọn thêm 1 đội thi đoạn giải 3 xuất sắc nhất để cùng 9 đội nêu trên tranh tài tại vòng chung khảo, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần