92,5% xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.

Quý I năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP đã tập trung chăm lo công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo; tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 39,3 tỷ đồng, số tiền đã chuyển về Quỹ thành phố là hơn 31 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/3, đã có 540/584 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, đạt 92,5%.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị, quý II năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2019-2024 theo chủ trương chỉ đạo và hướng dẫn của T.Ư và TP.
Đặc biệt, các địa phương không được chủ quan khi chuẩn bị tổ chức Đại hội. Công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX cần được MTTQ Việt Nam các địa phương đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần