Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ả Rập Saudi muốn tử hình 5 nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi

Kinhtedothi - Trưởng Công tố Ả Rập Saudi cho biết, Riyadh đang có ý định tử hình 5 nghi phạm bị cáo buộc thực hiện vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi.
Bộ trưởng Tư pháp Ả Rập Saudi Saud al-Mojeb ngày 15/11 đề xuất án tử hình bằng hình thức chặt đầu dành cho 5 trong số 11 nghi phạm bị buộc tội ra lệnh và tiến hành vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.
Ả Rập Saudi muốn tử hình 5 nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi. 
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh, Bộ trưởng al-Mojeb tiết lộ quan chức cấp cao nhất đứng sau vụ giết người là cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Ả Rập Saudi Ahmad al-Assiri, người đã bị sa thải vì ra lệnh buộc ông Khashoggi trở về nước.
Ông al-Assiri bị nghi đã triệu tập một nhóm đến nói chuyện để đưa ông Khashoggi hồi hương, cũng như ra lệnh cho trưởng nhóm này sát hại nhà báo nếu như việc thuyết phục thất bại. Ông al-Mojeb cho biết, trong số 21 nghi phạm bị bắt giữ 11 người bị truy tố và sắp bị đưa ra xét xử.
Trước đó, hôm 2/10, nhà báo Khashoggi của tờ The Washington Post đã mất tích sau khi đi vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để lấy giấy tờ chuẩn bị cho việc kết hôn. Sau hơn 2 tuần tuyên bố không liên quan tới vụ việc, giới chức Riyadh xác nhận ông Khashoggi đã chết trong một âm mưu sát hại được lên từ trước.
Theo phía Ả Rập Saudi, ông Khashoggi chết sau khi bị đánh thuốc và thi thể của ông đã bị nhóm sát thủ phân chia thành các phần. Tuy nhiên, hiện Riyadh chưa rõ thi thể của ông ở đâu.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman ra lệnh giết ông Khashoggi nhưng Bộ trưởng al-Mojeb khẳng định thái tử không liên quan đến vụ việc.
Sau tuyên bố của Bộ trưởng Al-Mojeb, phí a Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hối thúc Ả Rập Saudi  tiết lộ người đã ra lệnh giết nhà báo Khashoggi, đồng thời nói rằng những thông tin mà công tố viên này đưa ra "không đạt yêu cầu". Chính quyền Ankara  yêu cầu nhấn Ả Rập Saudi cho dẫn độ các nghi phạm vụ sát hại nhà báo Khashoggi để xét xử tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ