ABer tuyên bố hoạt động trở lại từ ngày 11/10

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian tạm ngừng để nâng cấp hệ thống, ABer tuyên bố hoạt động trở lại từ ngày 11/10 tới.

Đại diện ABer xác nhận thông tin hoạt động trở lại tại thị trường Việt Nam: “Sau thời gian nâng cấp và hoàn thiện, ABER chính thức ra mắt phiên bản mới với nhiều tính năng ưu việt, thân thiện với người dùng."
 
Theo đó, từ 11/10, ứng dụng này sẽ chính thức hoạt động trở lại. Các đối tác/ lái xe đến hoàn tất thủ tục đăng ký và tham gia khóa đào tạo tại văn phòng Công ty ABer Việt Nam (TP.HCM) đồng thời khách hàng cũng có thể gọi xe.
Cùng với tuyên bố hoạt động trở lại, ABer cũng cho biết ngay lập tức sẽ mở rộng khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Trong đó, ứng dụng này sẽ chính thức hoàn tất quá trình "Bắc tiến" còn dang dở khi chính thức có sự kiện ra mắt ứng dụng tại Hà Nội vào ngày 19/10. Trước đó, từ 16/10, ABer chính thức mở đăng ký cho các đối tác/ lái xe đến tại văn phòng chi nhánh ABer Hà Nội.
Được biết, ứng dụng gọi xe ABer sẽ được nâng cấp nhiều tính năng mới trong đó, hệ thống điều hướng và bản đồ, định vị chuẩn xác đến từng ngõ hẻm, thôn, xóm của các, huyện, xã, tỉnh, thành.
ABer được biết đến là một trong những ứng dụng gọi xe xuất hiện ngay sau khi Uber rút lui khỏi Việt Nam. Sau khi thông báo về việc tạm ngưng ứng dụng (App) từ ngày 10/8 để nâng cấp hệ thống, ứng dụng gọi xe này đã tuyên bố hoạt động trở lại.
Ứng dụng này tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ: từ xe 2 bánh, xe 4 bánh, giao hàng nhanh bằng xe hai bánh, xe tải, xe khách đường dài…
Đặc biệt là vận chuyển hàng hóa bằng xe tải lớn để tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng và tài xế đối với những lượt về xe trống, không có hàng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần