Agribank chối bỏ trách nhiệm trả nợ gần 1.700 tỷ đồng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam?
Kinhtedothi - Ngày 19/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại phiên toà, Trưởng ban pháp chế của Agribank đã phủ nhận nghĩa vụ trả nợ gần 1.700 tỷ đồng của ngân hàng này đối với BHXH Việt Nam.
Bị cáo Lê Bạch Hồng (đứng) – nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng các bị cáo tại phiền toà. |
Trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BHXH Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) - trực thuộc Agribank, mức độ thiệt hại được xác định là 1.697 tỷ đồng. Đây là số tiền từ 13 hợp đồng quá hạn với tổng số tiền ALC II còn nợ BHXH Việt Nam sau khi ALC II phá sản theo tuyên bố của TAND TP Hồ Chí Minh ngày 31/7/2018.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, Trưởng ban pháp chế của Agribank đã phủ nhận nghĩa vụ trả nợ của ngân hàng này đối với BHXH Việt Nam. Theo vị đại diện này, khi ALC II vay tiền của BHXH Việt Nam, Agribank với tư cách là Công ty mẹ đã có chứng thư bảo lãnh gửi BHXH Việt Nam. Trong đó, cam kết nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp ALC II không thể trả nợ cho BHXH Việt Nam. Ngân hàng chỉ bảo lãnh thanh toán để nhận vốn nội tệ từ quỹ BHXH Việt Nam và đây là hình thức huy động tiền gửi.
Trưởng ban pháp chế Agribank cho rằng, đây là quan hệ giữa hai DN và thực chất thỏa thuận này phù hợp với từng giai đoạn. Văn bản này có tính chất định hướng giữa hai đơn vị với nhau nên khi thực hiện có thể tuân thủ nhưng điểm nào chưa phù hợp thì không cần thực hiện. Đáng chú ý, khi bị các luật sư hỏi ngược lại, Trưởng ban Pháp chế Agribank đề nghị HĐXX bác yêu cầu của BHXH Việt Nam về việc đòi lại tiền. Đồng thời, đề nghị TAND TP Hà Nội đề nghị TAND Tối cao bác bỏ nghĩa vụ của Agribank trong việc trả nợ.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của đại diện VKS và các luật sư, bị cáo Lê Bạch Hồng – nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trước khi làm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cơ quan này đã ký 11 hợp đồng cho vay đối với ALC II và không được báo cáo về việc ALC II làm ăn yếu kém nên không có nghi ngờ gì.
Theo bị cáo Hồng, trong giai đoạn làm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, từ năm 2010-2015, mức độ thiệt hại của BHXH Việt Nam từ việc cho vay chỉ là 173 tỷ đồng nhưng trong khoảng thời gian này Hồng “có công” mang về cho BHXH Việt Nam 51.000 tỷ đồng tiền lãi vay.
Trong quá trình trả lời đại diện VKS và các luật sư, bị cáo Hồng nhắc đi nhắc lại việc bản thân thấy tiền tồn đọng gây lãng phí nên cho vay và cho rằng việc này đúng với nhiệm vụ của mình. Đồng thời, tỏ ra bức xúc trước việc Agribank chối bỏ trách nhiệm. “Khi phát hiện thư bảo lãnh thứ ba và đã hủy 2 thư bảo lãnh trước, tôi đã làm việc với Agribank. Agribank khẳng định sẽ có trách nhiệm trả nợ cho BHXH và không chối bỏ trách nhiệm bảo lãnh của mình. Thời điểm đó, Agribank gửi mấy công văn khẳng định sẽ chịu trách nhiệm và thực tế họ đã trả 200 tỷ đồng. Họ đồng ý trả tiếp và hứa là sẽ trả, có điều trả ít một, mỗi lần trả khoảng 5 hoặc 3 tỷ đồng” – Bị cáo Hồng nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
xét xử; TAND TP Hà Nội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; BHXH Việt Nam; ngày làm việc thứ 2; Trưởng ban phá
nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
-
Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả tại Đồng Nai
Kinhtedothi - Ngày 4/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân...XEM THÊM -
Hà Nội: Triệu tập chủ xe ô tô Volvo đâm xe máy bốc cháy trên đường Nguyễn Trãi
Kinhtedothi – Liên quan đến vụ tai nạn ô tô tông xe máy bốc cháy rồi bỏ chạy xảy ra tại đầu hầm chui Nguyễn Trãi, Côn...XEM THÊM -
Bắt giữ “đạo chích” trộm 23 chiếc điện thoại iPhone ở Điện máy Xanh
Kinhtedothi – Lợi dụng đêm tối, Bùi Thanh Minh đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh, lấy trộm 23 chiếc điện thoại iPho...XEM THÊM -
Quảng Nam: Truy tìm đối tượng chặn đường đâm một phụ nữ trọng thương
Kinhtedothi - Công an huyện Quế Sơn đang điều tra, truy tìm nghi phạm dùng hung khí đâm người phụ nữ trọng thương.XEM THÊM -
Đà Nẵng: 2 người chết trong khách sạn nghi do sử dụng ma túy
Kinhtedothi - Công an TP Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân 2 người đàn ông chết trong khách sạn, nghi do sử dụng ma t...XEM THÊM -
TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính
Kinhtedothi - Cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Vụ án đã được được k...XEM THÊM
-
Triển khai Luật Biên phòng Việt Nam
Kinhtedothi - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngan...03-03-2021 19:51
-
Truy tìm hành khách trên chuyến xe gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định
Kinhtedothi- Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm hành khách đi trên xe khách BKS 77B-019.53 vào sáng 15/2- chuyến xe đã gây tai nạn làm 3 người chết và 2 người bị thương tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bì...03-03-2021 19:15
-
Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng qua mạng
Kinhtedothi - Trong vòng 12 ngày kể từ ngày 16/2 đến 28/2, Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền 439.812 USD. Theo quy ước do đối tượng cầm đầu quy định, 1 USD từ 20 triệu đến 50 triệu đ...03-03-2021 19:14
-
Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin “một vợ được lấy nhiều chồng”
Kinhtedothi – Đăng tải thông tin “một vợ được lấy nhiều chồng” trên facebook, một phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt 5 triệu đồng03-03-2021 17:58
-
Bộ Công an nói gì về việc khen thưởng trong vụ án Trịnh Xuân Thanh?
Kinhtedothi - Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 2/3/2021, phóng viên đề nghị Bộ Công an cung cấp thông tin cụ thể về việc tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích trong vụ án Trịnh Xuân Thanh.02-03-2021 18:56
- Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ người nước ngoài bị quấy rối
- Cử tri kiến nghị sớm di dời nhà máy ở khu vực nội đô ra ngoại thành
- Hà Nội: Biểu dương kết quả thi đua 2020, phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH
- Bảo đảm an ninh trật tự sau Tết: Trấn áp kịp thời tội phạm
- Vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước vẫn "kiên định" đắt hơn gần 8 triệu đồng/lượng
- Nghị định mới gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng
- Quà tặng online “lên ngôi” dịp 8/3
- Công trình siêu méo trên đường Đại La: Vì sao chưa xử lý?