Ai Cập: Đánh bom, xả súng kinh hoàng khiến hơn 300 người thương vong

Nguyễn Phương (Theo Mena, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng tin MENA của Ai Cập cho biết, vụ tấn công nhà thờ tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah ở phía Tây TP El Arish, bán đảo Sinai, hôm 24/11 làm ít nhất 184 người thiệt mạng và khoảng 125 người bị thương.

Hãng tin nhà nước MENA của Ai Cập vừa đưa tin, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở một nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah ở phía Tây TP El Arish, bán đảo Sinai, khi có rất nhiều người dân đang cầu nguyện.
Nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường vụ tấn công một nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Reuters
Tờ báo Ahram của Ai Cập cho biết, ngày 24/11, nhiều tay súng đã xông vào một nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah, phía Bắc Sinai, sau đó nổ súng và  kích hoạt một thiết bị nổ tại đây.
Nhân chứng cho biết một tiếng nổ lớn đã khiến nhà thờ rung chuyển khi các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện. Mọi người hoảng loạn chạy khỏi nhà thờ và tiếp tục bị tấn công bằng súng.
2 nhân chứng và một nhân viên an ninh cho biết vụ tấn công được tiến hành chủ yếu nhằm vào những người ủng hộ lực lượng an ninh đang tham gia cầu nguyện tại nhà thờ.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với hội đồng an ninh.
Theo giới chức y tế Ai Cập, 30 xe cứu thương đã được triển khai tới hiện trường, nhiều nạn nhân được chuyển tới bệnh viện đa khoa Arish. Hiện công tác cứu thương và điều tra đang được tiến hành khẩn trương.
Chưa có cá nhân hay tổ chức khủng bố nào nhận tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Ai Cập đã không ngừng chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo ở bán đảo Sinai kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013.
Các chiến binh khủng bố tại Sinai đã cam kết trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2014 và từng nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công tại khu vực này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần