Ai Cập kết án tử hình 14 thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người này bị Tòa án hình sự Ai Cập cáo buộc tội danh “lập kế hoạch sử dụng vũ lực chống Nhà nước”.

Một tòa án tại Ai Cập hôm qua đã kết án tử hình 14 lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức này, ông Mohamed Badie. 
Thủ lĩnh tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Badie nghe phán quyết của Tòa án (ảnh: Reuters)
Thủ lĩnh tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Badie nghe phán quyết của Tòa án (ảnh: Reuters)
Những quan chức này bị Tòa án hình sự Ai Cập cáo buộc tội danh “lập kế hoạch sử dụng vũ lực chống Nhà nước”. Tổ chức Anh em Hồi giáo bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố  từ năm 2013.Cùng với gần 200 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Badie bị một tòa án tại Ai Cập tuyên án tử hình hồi tháng 6 năm ngoái với tội danh tấn công đồn cảnh sát, sát hại một sỹ quan cảnh sát và 8 dân thường sau chiến dịch giải tán hai địa điểm biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi hồi giữa năm 2013. Tuy nhiên, đầu năm nay, Tòa án Ai Cập đã hủy bỏ án tử hình và ra lệnh xét xử lại.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013, chính quyền Ai Cập đã gia tăng trấn áp các thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo và cho rằng, tổ chức này đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom tại nước này.