Ấm tình hữu nghị thanh niên quân đội Việt Nam - Campuchia

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/8, Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Campuchia, do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017, đã diễn ra tại Trường Quân sự quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), với sự tham gia của hơn 3.000 thanh niên quân đội hai nước.

Đêm giao lưu thanh niên quân đội Việt Nam - Campuchia.
Với chủ đề “Chung dòng Mêkông - Nghĩa tình sâu nặng”, chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên Quân đội 2 nước đã diễn ra với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc như: Hoạt cảnh, hát và biểu diễn tranh cát về người lính tình nguyện và điệu múa Apsara, hát múa Xuân về trên sông Mê kông… Phần trình diễn các điệu dân vũ tập thể Việt Nam và quốc tế với các điệu múa, hát truyền thống như: Trống Cơm (Việt Nam), Anh Ba Hưng, Svaychanty, Madizone… đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên quân đội tham gia.
Theo Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đêm dạ hội giao lưu thanh niên quân đội 2 nước Việt Nam - Campuchia là hoạt động rất ý nghĩa. Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ biết trân trọng, biết kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa Nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó phát huy trách nhiệm giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới.
Thanh niên quân đội hai nước ấm áp tình hữu nghị trong các điệu nhảy dân vũ.
Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng thân thiết, núi sông liền một dải, Nhân dân 2 nước cùng uống chung dòng nước Mê kông. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh chia ngọt sẻ bùi trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước. Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài” - Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh