Ấn Độ tuyên bố cho Nga vay 1 tỷ USD

Tú Anh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên New Delhi cung cấp khoản vay tín dụng cho một khu vực cụ thể của một quốc gia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Nga tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) tại Vladivostok với tư cách là khách mời chính, nơi ông đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 Ảnh minh họa.

Trong bài phát biểu tại EEF, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết New Delhi sẽ cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD để phát triển vùng Viễn Đông của Nga. Động thái đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ cung cấp các khoản vay tín dụng cho một khu vực cụ thể nào của một quốc gia .

Ông Modi cũng mời 11 thống đốc của Vùng Viễn Đông Nga đến thăm Ấn Độ để tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thành phố Viễn đông Vladivostok của Nga là nơi diễn ra Diễn đàn EEF lần thứ 5, kéo dài từ ngày 4/9. Năm nay có ít nhất 8.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự diễn đàn, tổ chức hơn 70 sự kiện kinh doanh khác nhau.

Trong số gần 50 hoạt động của Diễn đàn, sự kiện nổi bật là Phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày 5/9 với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần