Ẩn họa từ những “quả bom nước” trước mùa mưa bão

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mối nguy hiểm ẩn chứa từ những bồn nước sinh hoạt “treo” trên các nóc chung cư hay tòa nhà cao tầng từ lâu vẫn là nỗi lo đối với người dân tại các TP lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Thời gian qua, không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do những bồn chứa nước gây ra. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang cận kề, những bồn chứa nước trên các nóc nhà dân tại các khu tập thể cũ không khác gì những “quả bom” nổ chậm…
Khảo sát tại một số khu tập thể cũ tại Hà Nội như: Nghĩa Tân (Cầu Giấy), Giảng Võ, Thành Công (Ba Đình), Trung Tự, Kim Liên (Đống Đa), Thanh Xuân (Thanh Xuân)..., đập vào mắt chúng tôi là đủ các loại bồn chứa nước. Mỗi nhà tập thể thường bị chất trên tầng thượng bồn nước dung tích phổ biến từ 500 đến 1.500 lít/bình... Đa số các bồn nước đều được gia cố bằng cách hàn "chết" xuống dây thu lôi ở nóc nhà. Tuy nhiên, ở một số tầng thượng mái nghiêng của các nhà tập thể cũ, nhiều bồn nước được người dân xây chân xi-măng, đế gạch.

Một số người dân tại khu tập thể Thành Công chia sẻ: Hiện nay, do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt gia tăng, hệ thống bể chứa nước tại các khu tập thể cũ đã xuống cấp, nhiều hộ gia đình buộc phải mua bồn tích nước và chuyển lên nóc tòa nhà để tiện sử dụng...

PV báo Kinh tế & Đô thị đã ghi lại một số hình ảnh bồn chứa nước phía trên các khu tập thể cũ tại Hà Nội:

Các bồn nước được lắp đặt trên đỉnh một khu tập thể cũ tại Thành Công.
 
 
 
 
Chi chít các bồn chứa nước trên nóc tòa nhà chung cư cũ, cùng nhiều cây cỏ mọc kèm theo.
 

Tại khu tập thể Giảng Võ cũng có nhiều gia đình đặt bồn chứa nước trên nóc nhà.