Án mạng đau lòng ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Thấy cách hành xử không hay của cháu ruột, ông lão 72 tuổi cùng con trai đã cầm cây tre gắn xiên sắt đâm vào ngực khiến anh này tử vong.

Chiều 22/3, Tòa án Hà Nội đưa ông lão Dương Văn Đức (SN 1945) cùng con trai là Dương Văn Đạo (SN 1975), cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội ra xét xử tội Giết người. Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Việt Hùng (SN 1970), cháu ruột của ông Dương Văn Đức.
 Hai cha con ông lão Dương Văn Đức trước vành móng ngựa.
Giữa gia đình anh Hùng và gia đình ông Đức có mâu thuẫn về chuyện đất đai.
Chiều tối 21/12/2015, anh Hùng đứng trước cửa nhà cậu ruột tiểu bậy và văng lời chửi bâng quơ. Chính vì vậy giữa hai bên xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn. Chưa dừng lại, anh Hùng lại tiếp tục thể hiện sự bức xúc khi tiếp tục đứng ở hàng rào giáp ranh hai nhà chửi bới.
Bức xúc, ông lão Dương Văn Đức cầm gậy tre gắn xiên sắt chạy ra. Khẩu chiến hai bên xảy ra. Nghe tiếng, Đạo chạy ra hỗ trợ bố. Đỉnh điểm của xung đột là việc ông lão cầm gậy tre gắn xiên đâm vào ngực đứa cháu ruột. Đạo cũng xông đến cầm gậy chọc vào ngực. Cú đâm mạnh khiến anh Hùng ngã gục tại chỗ.
Ngay sau đó, anh Hùng đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Ngày 22/2/2015, hai bố con ông Dương Văn Đức bị bắt giữ.
Với tội danh bị truy tố, bị cáo Dương Văn Đức bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Bị cáo Dương Văn Đạo nhận mức án 12 năm tù giam. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định một phần lỗi xảy ra thuộc về bị hại.