An ninh trật tự dịp Tết: Bảo đảm tuyệt đối an toàn

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo, không xảy ra trọng án.

 Lực lượng Công an Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ảnh: Đông Phong
An ninh, trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế trong dịp Tết Mậu Tuất đều được lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đây là hiệu quả từ công tác phòng ngừa, trấn áp các dấu hiệu phạm tội trong thời gian qua tại Hà Nội.
Ngay từ những ngày cuối tháng 1/2018, Công an TP Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Những tụ điểm tiềm ẩn “nóng”, cơ sở kinh doanh có điều kiện đã được công an địa bàn quận, huyện kiểm tra hành chính, tuyên truyền, phòng ngừa, đồng thời cắt cử trinh sát hình sự hóa trang nắm tình hình, chủ động ứng phó khi có dấu hiệu phức tạp. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục là chủ công trong các tổ tuần tra, kiểm soát hành chính răn đe, đấu tranh nhanh những đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự, trật tự tại 12 quận nội thành chủ động tuần tra đêm trên địa bàn, tạo thế trận khép kín, giữ bình yên cho Nhân dân Thủ đô. Các tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội tăng cường chốt lưu động kiểm soát trên địa bàn công cộng. Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng 141 phát hiện một vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự (tạm giữ 1 đối tượng cùng gậy 3 khúc, bàn giao đơn vị chức năng tiếp tục xử lý). Qua đó, thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, nạn cờ bạc công khai nơi công cộng cũng bị xóa bỏ tại Thủ đô.

Đáng chú ý, trong những ngày Tết, dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội tăng cao, có xảy ra hiện tượng ùn, ứ giao thông tại một số nơi nhưng không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài. Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ đêm Giao thừa trên các tuyến đường giao thông. Tai nạn giao thông được kiềm chế, tính từ ngày 15 – 19/2 toàn TP xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 1 người bị thương (giảm 1 vụ, 1 người chết so với cùng thời điểm Tết Đinh Dậu năm 2017). Lực lượng cảnh sát giao thông trong dịp này đã kiểm tra, xử lý 481 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có đến 300 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm…
Theo Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng trinh sát hình sự đã hóa trang tuần tra, mật phục tại 31 trận địa bắn pháo hoa, các điểm vui chơi, lễ hội, kiên quyết ngăn chặn, xử lý ngay nếu xảy ra hành vi móc túi, chèo kéo, cò mồi người dân và du khách quốc tế vui Tết. Hiện tại, lực lượng hình sự phân công cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng công an địa bàn tổ chức lập chốt phòng ngừa, tố giác tội phạm tại các đền, chùa lớn trên địa bàn TP. Lực lượng cảnh sát hình sự với 100% quân số đang tiếp tục làm nhiệm vụ trên khắp địa bàn Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần