An táng 32 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 10/5, tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 32 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu 4; đại diện Bộ Quốc phòng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet...
Trong số 32 hài cốt liệt sỹ được quy tập lần này, có 2 hài cốt có tên là: Liệt sỹ Lê Đe, thuộc đơn vị C7, hi sinh và mai táng tại Bản Phường, huyện Sê Pôn; liệt sỹ tên Phương có di vật là một bi-đông nước khắc tên của mình, hi sinh và mai táng ở bản NaPô SumBum, huyện Salinxay, tỉnh Savanakhet (Lào). Từ năm 1993 đến nay, đây là lần thứ 26 diễn ra lễ đón nhận hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Lào.
Trước đó, ngày 9-5, tỉnh Quảng bình đã tổ chức đón nhận và an táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Bình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần