[Ảnh] Bắc Giang: Chăm lo chu đáo bữa ăn, giấc ngủ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Công Doanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bắc Giang đang là điểm nóng dịch Covid-19 với số ca mắc lên tới trên 2.100 tính đến sáng 30/5. Cùng với đội ngũ y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn, Bắc Giang cũng nhận được sự “chia lửa” của hàng nghìn y bác sĩ, tình nguyện viên đến từ các tỉnh, thành.

Ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, cộng với số lượng F1, F1 vô cùng lớn (đến ngày 29/5 toàn tỉnh có hơn 15.800 F1, hơn 65.800 F2), công tác điều trị, lấy mẫu xét nghiệm lên tới hàng chục nghìn trường hợp mỗi ngày đòi hỏi đội ngũ y tế phải căng mình làm xuyên ngày xuyên đêm.
Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 206 thôn, tổ dân phố; cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên. Với số lượng như vậy đòi hỏi một lực lượng chốt trực, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, cách ly ngăn dịch bệnh lây lan.
Dịch bệnh nóng từng ngày, trong khi thời tiết vào đợt cao điểm nắng nóng càng làm cho công tác phòng, chống dịch của các lực lượng tuyến đầu thêm khó khăn, vất vả. Trân trọng những tấm lòng, sự nỗ lực, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chung tay làm tốt nhất có thể công tác chăm lo từng bữa ăn, nơi nghỉ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Mỗi ngày, hàng nghìn suất ăn, hàng vạn chai nước, hộp sữa, hàng tấn rau củ quả, trái cây… cùng nhiều đồ dùng thiết yếu được chuyển tới những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trong điều kiện có thể, cán bộ, người dân tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực hết mình để bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho các lực lượng một cách tốt nhất.
Thời điểm này, Nhà khách tỉnh Bắc Giang cung cấp các suất ăn cho hơn 10 đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện của các tỉnh, thành phố, các trường đại học, học viện... về Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19. 
Thực đơn cho mỗi bữa ăn được lên tỉ mỉ, chu đáo.
 Các món ăn bảo đảm vừa ngon, vừa dinh dưỡng.
 Gần 2 tuần qua, hàng ngày, hơn 60 nhân viên Nhà khách tỉnh Bắc Giang có mặt từ 4 giờ sáng làm việc đến nửa đêm. 
 Trung bình mỗi ngày Nhà khách phục vụ, cung cấp gần 2.400 suất ăn (3 bữa) cho cán bộ, nhân viên y tế. 
Xe chuyên dụng vận chuyển suất ăn của Nhà khách tỉnh Bắc Giang đến các y, bác sĩ tình nguyện. 
 Phòng nghỉ của cán bộ, nhân viên y tế được lễ tân Nhà khách tỉnh Bắc Giang chuẩn bị chu đáo. 
Hàng ngày, các phòng đều được nhân viên lễ tân Nhà khách tỉnh vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên. 
Chung tay phòng, chống dịch, nhiều ngày qua, Hội Phụ nữ xã Quế Nham (huyện Tân Yên) tham gia chuẩn bị bữa ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn xã.
 Khi Hội Phụ nữ xã Quế Nham phát động, rất đông chị em hội viên tình nguyện tham gia nấu ăn cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
 Người dân xã Nội Hoàng (Yên Dũng) ủng hộ rau củ quả, lương thực  cho các lực lượng phòng, chống dịch. 
 Nhiều người dân xã Nội Hoàng (Yên Dũng) tình nguyện nấu ăn cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch. 
 Hàng trăm cốc chè được người dân thị trấn Chũ (Lục Ngạn) nấu, vận chuyển tới tặng Trung tâm Y tế huyên Lục Ngạn- nơi đang thực hiện cách ly y tế. 
 Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn nhận quà tặng của nhà hảo tâm, trong đó có đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm phục vụ chống dịch.

 Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phố Nếnh, thị trấn Nếnh (Việt Yên) được người dân tặng dưa hấu, bánh đa, nước giải khát.
 Các tình nguyện viên vận chuyển thực phẩm hỗ trợ các chốt làm nhiệm vụ tại huyện Việt Yên. 
 Chốt kiểm soát dịch phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên nhận nước của các tổ chức, đơn vị.