Anh bảo lãnh 350 triệu USD cho dự án Nhà máy nước sông Đuống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/5, tiếp kiến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, nhân kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam – Tiến sĩ Antony Stokes đã trao Công thư bảo lãnh tín dụng 350 triệu USD để triển khai dự án Nhà máy nước sông Đuống.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Đại sứ Antony Stokes bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước Việt Nam – Anh quốc không ngừng phát triển, được nâng lên tầm chiến lược sâu rộng và toàn diện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao kết quả đó có sự đóng góp tích cực của cơ quan Đại sứ Anh và cá nhân ngài đại sứ; mong muốn ngài đại sứ, tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của hai nước Việt Nam – Anh quốc, không chỉ trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và cả những lĩnh vực thế mạnh của Anh quốc về khoa học – công nghệ, tài chính ngân hàng…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp Đại sứ vuơng quốc Anh tại Việt nam chiều 29/5/2014. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp Đại sứ vuơng quốc Anh tại Việt Nam
Liên quan đến tình hình Biển Đông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng an ninh khu vực quốc tế; khẳng định chủ trương Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp, kiên định đấu tranh với Trung Quốc trên cơ sở hoà bình, ngoại giao và luật pháp quốc tế; đề nghị Chính phủ Anh quốc ủng hộ chủ trương trên của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và châu Âu. 

Chia sẻ với những quan ngại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Đại sứ Antony Stokes cho biết, Chính phủ vương quốc Anh  rất quan tâm tình hình biển Đông và đã bổ nhiệm Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Anh để theo sát diễn biến tình hình cùng các bên liên quan, đưa ra các giải pháp giải quyết, theo hướng hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Đại sứ Antony Stokes chân thành cảm ơn, các cấp chính quyền TP Hà Nội đã tạo điều kiện cho ông hoàn thành nhiệm kỳ qua, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước Anh quốc và Việt Nam ngày càng phát triển trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, kinh tế, thương mại…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần