[Ảnh] Bảo vệ chủ quyền nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cột mốc biên giới 92 là điểm thiêng liêng đánh dấu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, nằm ở địa bàn xã Lũng Pô, huyện Bát Xát, thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng A Mú Sung – Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

 Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) có nhiệm vụ quản lý 4 cột mốc (từ cột mốc 90 - 93) trên địa bàn 2 xã A Mú Sung và Nậm Chạc với chiều dài gần 27 km đường biên giới dọc suối Lũng Pô và sông Hồng.
 Những năm qua, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp thực hiện tuần tra, bảo vệ biên giới.
 Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn – Đồn Trưởng Đồn Biên phòng A Mú Sung: ''Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an Biên phòng Trung Quốc tuần tra cả trên bộ và trên sông''.
 
 
  Hàng tháng, Đồn Biên phòng A Mú Sung đều xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra luôn phiên. Tháng lẻ là Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ chủ trì, tháng chẵn là Bộ đội Biên phòng và Công an Biên phòng Trung Quốc.
 Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa cụm dân cư 2 biên giới giữa Thôn Lũng Pô 1 (xã A Mú Sung, Việt Nam) và thôn Thủy Tào (xã Dao Sơn, huyện Hà Khẩu, Trung Quốc).
 
 Việt kết nghĩa 2 cụm dân cư góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cư dân biên giới hai nước, qua đó giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc đường biên Tổ quốc.