[Ảnh] Biến tấu của dòng tranh Hàng Trống trong đời sống đương đại

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tranh Hàng Trống đang dần bị mai một. Trước thức trạng đó, phường Hàng Trống đã phối hợp với trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội thực hiện Dự án từ truyền thống đến truyền thống. Trước kia, tranh Hàng Trống được vẽ trên giấy dó, với dự án này tranh Hàng Trống đã được chuyển thể sang chất liệu sơn mài và lụa, với nhiều kiểu dáng khác nhau.

 Các kiểu tranh Hàng Trống được chuyển sang chất liệu tranh sơn mài.
Tranh Hàng Trống Tố nữ được chuyển sang chất liệu sơn mài với kiểu dáng là một bình hoa.
Trẩy hội.
Tranh trống.
Tranh Ngũ hổ vẽ trên giấy dó.
 Tranh Ngũ hổ vẽ trên sơn mài.
Tranh Hàng Trống được chuyển thể sang chất liệu lụa và có kiểu dáng khác, ngoài treo tường.
 Tranh Hàng Trống vẽ ông Hoàng Bảy trên chất liệu sơn mài.
 Tranh Hàng Trống vẽ trên chất liệu sơn mài với nhiều kiểu dáng khác nhau.
 Bộ tranh Tùng - Cúc - Trúc - Mai được vẽ trên chất liệu sơn mài.
 Lý ngư vọng nguyệt trên chất liệu lụa.
 Mẫu Thượng ngàn được vẽ trên chất liệu lụa..

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần