[Ảnh] Cận cảnh "cuộc diễu hành vàng của các pharaoh"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mang tên “Cuộc diễu hành vàng của các pharaoh", 18 xác ướp của các vị vua và 4 nữ hoàng di chuyển trong lễ rước theo thứ tự từ già nhất đến trẻ nhất. Mỗi xác ướp được đặt trên một chiếc xe riêng được trang trí theo phong cách Ai Cập cổ đại.

Lễ rước được chào đón bằng 21 tiếng súng và có sự tham gia của ban nhạc quân đội. Các xác ướp được vận chuyển trên những chiếc xe được trang trí đặc biệt với tên của họ được khắc bằng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại cũng như bằng tiếng Ả Rập. 

Trong số các xác ướp có các vị vua Ramses II, Seti I, Seqenenre và Tuthmosis III, ngoài ra còn có 4 nữ hoàng: Ahmose-Nefertari, Tiye, Meritamun và Hatshepsut. Ảnh: AFP
 Lễ rước xác ướp 22 pharaoh và nữ hoàng, trong đó có nữ hoàng cổ đại quyền lực nhất của Ai Cập, diễn ra tối 3/4 nhằm đưa các xác ướp hoàng gia đến nơi an nghỉ mới. Ảnh: AFP.
 Những người biểu diễn mặc trang phục Ai Cập cổ đại diễu hành khi bắt đầu cuộc diễu hành của 22 xác ướp hoàng gia Ai Cập khởi hành từ Bảo tàng Ai Cập ở Quảng trường Tahrir của Cairo. Ảnh: AFP
Tuyến đường diễu hành bắt đầu từ Bảo tàng Ai Cập, địa điểm cũ lưu giữ các xác ướp ở gần Quảng trường Tahrir, đến Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập (NMEC) ở thủ đô Hồi giáo đầu tiên của Ai Cập, al-Fustat. Ảnh: AFP
 
Những quan tài bằng đá được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc và chữ khắc. Ảnh: AFP
"Cảnh tượng hùng vĩ này là bằng chứng mới về sự vĩ đại của người Ai Cập, sự bảo vệ nền văn minh độc đáo bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử này", Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cho biết trên Twitter. Ảnh: AFP

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần