Cận cảnh lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga

Cẩm Anh (Theo Tass/Sputniknews)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự kiện lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow- Nga năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 và trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 tới.

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng, theo đó Liên Xô đánh thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 (1941-1945) đã diễn ra chiều nay (9/5) tại Quảng trường Đỏ, Moscow.
Năm nay, cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng của Nga có sự tham gia của hơn 12.000 quân nhân, khoảng 190 mặt hàng quân dụng và khí tài đặc biệt cùng 76 máy bay và trực thăng. Ngoài Moscow, các cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại sẽ được tổ chức tại 27 thành phố khác của Nga. 
Một số hình ảnh của buổi lễ:
 Cuộc diễu hành bắt đầu bằng lễ rước của tiểu đoàn Đội cận vệ danh dự thuộc Trung đoàn Preobrazhesnky. 
Đoàn mang quốc kỳ Nga và Biểu ngữ Chiến thắng huyền thoại trên khắp Quảng trường Đỏ. Biểu ngữ Chiến thắng được các binh sĩ thuộc sư đoàn súng trường Idritskaya số 150 treo trên Reichstag vào tháng 5/1945.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh và quan khách theo dõi buổi lễ từ khán đài duyệt binh tập trung trên Quảng trường Đỏ. 
 Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu trực tiếp duyệt cuộc diễu binh do Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất Oleg Salyukov chỉ huy.
Do các biện pháp đảm bảo an ninh được thắt chặt, trong đó có một phần vì dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, người dân bị hạn chế tham dự sự kiện.  Tuy nhiên, họ có thể xem lễ duyệt binh hoành tráng được phát tiếp trên các kênh truyền hình.
Một đội bay gồm 10 máy bay, bao gồm máy bay ném bom Sukhoi-Su-34 và máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM và Sukhoi Su-35S.

Năm máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator xuất hiện, theo sau là các thành viên của đội biểu diễn nhào lộn trên không Berkuts, lái trực thăng tấn công Mil Mi-28H.

 Dàn khí tài của Lực lượng Tên lửa Chiến lược xuất hiện trên quảng trường, với các lực lượng từ Sư đoàn Tên lửa Cận vệ 54 lái các bệ phóng mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.
 Các phương tiện chiến đấu không người lái theo dõi Uran-9 tiến vào Quảng trường Đỏ. Hệ thống đã trải qua quá trình thử nghiệm trong chống khủng bố ở Syria.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M của Trung đoàn xe tăng cận vệ 1 và xe tăng T-80BVM từ Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập 200.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M của Trung đoàn xe tăng cận vệ 1 và xe tăng T-80BVM từ Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập 200.