[Ảnh] Cận cảnh sân vận động Cẩm Phả sau khi nâng cấp

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sân vân động Cẩm Phả (Quảng Ninh) được trồng cỏ, quy cách sân cỏ tự nhiên đứng thứ 3 toàn quốc; khán đài A, B, C, D từ 1 tầng lên 2 tầng chính và 1 tầng phụ, diện tích mái che 8.000m2, nghế ngồi sang trọng, đủ chỗ ngồi cho 16.000 người...

Sân Cẩm Phả là sân nhà của CLB Than Quang Ninh, mới đây sân đã được nâng sức chứa từ 8.762 chỗ ngồi lên thành 16.000 chỗ ngồi 
Được biết, tổng mức đầu tư cho công trình này là 163 tỷ đồng, được trích từ vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.
Toàn cảnh sân Cẩm Phả sau khi được sửa chữa, nâng cấp.
Sau khi nâng cấp và đưa vào sử dụng, sân Cẩm Phả phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á.
Tại V-League 2020, CLB Than Quảng Ninh sẽ chính thức đưa vào sử dụng là sân nhà.
Các hàng ghế được lắp đặt mới hoàn toàn.
 
Một góc sân vận động Cẩm Phả.

   
Khu vực khán đài được mở rộng, nâng sức chứa từ 8.762 chỗ ngồi lên thành 16.000.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần