Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Cảnh tượng “bất thường” ngày Đại lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Kinhtedothi – Theo lịch từ trước Tết, ngày mùng 8 âm lịch (19/2 dương lịch), chùa Phúc Khánh sẽ tổ chức Đại lễ cầu an cho người dân. Tuy nhiên, người đi lễ đến chùa Phúc Khánh vào tối nay đều bất ngờ trước sự thay đổi trong kế hoạch của nhà chùa.
 Vào đầu năm, chùa Phúc Khánh thường tổ chức các khóa lễ cầu an, dâng sao giải hạn cho người dân, phật tử. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhà chùa đã có thay đổi kế hoạch tổ chức các khóa lễ.
 Theo ghi nhận của phóng viên, KT&ĐT, tối mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu (19/2 dương lịch), nhiều người dân đến chùa Phúc Khánh bất ngờ vì nhà chùa đóng cửa, không đón tiếp phật tử, và không tổ chức đại lễ.
 Phía ngoài cổng, người dân đọc được Thông Bạch với nội dung: Thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Tổ đình Phúc Khánh sẽ tổ chức Đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến vào hồi 20 giờ ngày 25/2/2021 (ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu). Trên trang Facebook: Học viện phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
 Kính đề nghị quý vị phật tử đã đăng ký vào các ngày 6,7,8,9 nay chuyển sang dự lễ trực tuyến. Sớ cầu an của các gia đình sẽ được nhà chùa dâng lên chính điện. Sau ngày 14 tháng Giêng quý phật tử đến lễ tạ và nhận lộc như đã đăng ký. Sau khi đọc thông tin trên, người dân đến lễ vào ngày 19/2 đều tỏ ra bất ngờ. Nhiều lần, người nhà chùa phải mở cổng để giải thích rằng: ''Các khóa lễ sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến. Những người đã đăng ký đến lễ tạ và nhận lộc sau ngày 14 tháng Giêng''.
 Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đã đăng ký từ trước Tết Tân Sửu. Mùng 8, người dân chỉ đến vái vọng và nhận lộc. Một số người dân hôm nay đến đăng ký, bày tỏ mong muốn được vào trong dâng lễ, viết sớ đều bị từ chối. Nhà chùa chỉ nhận lễ của người dân dâng lên chính điện.
 Ngoài cổng, chùa Phúc Khánh có đặt 1 bàn, kèm thông báo: ''Túi lộc đầu năm, may mắn, an khang; gạo, muối, lửa (10k). Quý vị thỉnh bỏ tiền vào thùng''.
 Mặt khác, bên ngoài cổng chùa, UBND phường Thịnh Quang cũng niêm yết nhiều thông tin về việc thực hiện các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (ngày 5/2); và thông báo về việc thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội (ngày 16/2).
 Như vậy, chùa Phúc Khánh vẫn tổ chức các khóa lễ cầu an đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Tuy nhiên, hình thức tổ chức sẽ được tổ chức online để phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh, người dân thỉnh lộc bên ngoài cổng chùa.
 Cảnh tượng vắng vẻ khác lạ tại chùa Phúc Khánh vào dịp đầu năm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ