[Ảnh] Chiều mùng 3 Tết, nông dân rục rịch xuống đồng sản xuất vụ Xuân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngay từ chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), bà con nông dân ngoại thành Hà Nội đã rục rịch xuống đồng chuẩn bị gieo cấy lúa Xuân.

Vụ Xuân 2021, gia đình anh Nguyễn Văn Huy ở xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) canh tác 5 sào lúa. Để chuẩn bị cho việc gieo mạ vào ngày 15/2, chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), anh Huy xuống đồng kiểm tra sau đổ ải.
Huyện Sóc Sơn là địa phương có diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2021 lớn nhất toàn TP với khoảng 9.500ha. Chính vì vậy, công tác lấy nước, làm đất, đổ ải tại đây được bà con đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm tiến độ gieo cấy theo đúng khung thời vụ.
Công tác gieo mạ đã được nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Sóc Sơn hoàn tất từ trước Tết. Chiều mùng 3 Tết, người dân xuống đồng kiểm tra chất lượng mạ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc gieo cấy trong những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi.
Tại huyện Mê Linh nói riêng, toàn TP Hà Nội nói chung, những năm qua, công tác sản xuất vụ Xuân của bà con nông dân đã bớt phần vất vả nhờ khâu cơ giới hóa trong làm đất được áp dụng rộng rãi.
Nhìn chung công tác chống hạn một vài năm gần đây của Hà Nội vẫn bảo đảm. Tuy nhiên, việc lấy nước tại một số vùng vẫn gặp khó khăn do độ cao thấp của ruộng. Nhiều bà con phải đôn cao bờ để tránh làm ngập những diện tích liền kề trũng thấp hơn. 
Sau 2 đợt lấy nước, tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã đạt hơn 68.000ha, bằng khoảng 81% kế hoạch sản xuất. Đợt lấy nước thứ 3 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 22/2/2021.
Vụ Xuân 2021, toàn TP dự kiến gieo cấy gần 85.000ha lúa. Đến nay, diện tích đã gieo cấy của Hà Nội đã đạt khoảng 17.000ha, bằng gần 17% kế hoạch. Hà Nội đang đôn đốc các địa phương vận động bà con tích cực xuống đồng sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân vào đầu tháng 3/2021.