Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Chùa Tam Chúc những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021

Kinhtedothi – Thay vì hàng vạn người chen chân vãn cảnh như mọi năm, ghi nhận tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng – Hà Nam) vào ngày mùng 9 Tết Tân Sửu (20/2/2021), du khách tham quan cũng như các phật tử đi lễ đầu năm tại đây khá vắng vẻ, các tiểu thương khóc ròng.
 Chùa Tam Chúc là ngôi chùa rộng nhất Việt Nam khi rộng gần 5.000 ha, gồm các điện thờ, rừng tự nhiên… Công trình được khánh thành tháng 5/2019, cũng là nơi diễn ra đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc.
 Là nơi thu hút lượng người dân lớn từ thập phương về cầu an, đặc biệt cứ dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày ngôi chùa này đón khoảng 60.000 khách, ngày cao điểm đến 100.000 người. Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021 cảnh tượng tại chùa lại khác lạ so với dịp đầu năm trước đây.
 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng người tới chùa dịp Xuân Tân Sửu ít hơn rất nhiều so với đầu Xuân năm trước. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những du khách về chùa Tam Chúc đều được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.
 Quầy bán vé du thuyền cũng như xe điện phục vụ du khách tham quan quần thể chùa chỉ đón vài chục lượt khách mỗi giờ. 
 Hàng chục xe điện nếu như ngày thường phải hoạt động hết công suất thì những ngày này lại hẩm hiu, xếp hàng dài. Anh Hoàng Tiến - chủ xe điện số 37 cho biết: 2/3 nhân lực lái xe điện (80/120) đã phải tạm nghỉ vì không có khách.
 Ngoài phương tiện xe điện, thì số ít người đi lễ đầu năm sử dụng phương tiện du thuyền để tham quan vãn cảnh. Tuy nhiên, quá nửa lượng du thuyền xếp dài trên bến, không được sử dụng.
Bước qua cổng Tam Quan đến vườn cột kinh. Nếu như mọi khi đây là khu vực check in của đông đảo du khách, thì trong sáng 20/2, số lượng người dân đến đây thưa thớt đến lạ kỳ.
 Điều đặc biệt, mọi năm du khách U60-80 chiếm quá nửa lượng du khách tham quan, vãn cảnh chùa. Thì trong dịp đầu Xuân Tân Sửu, số khách ít ỏi đến chùa Tam Chúc lại là tầng lớp trẻ hoặc trung niên.

 Theo chị Minh Hằng - một đệ tử giúp sư thầy trông coi điện Quan Âm: Vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Tân Sửu, chùa Tam Chúc đón nhận đông đảo người dân đến đây du Xuân. Nhưng từ mùng 6 tháng Giêng, khi dịch bệnh diễn biến thêm phức tạp thì lượng du khách đến đây giảm hẳn.

 Những người lớn tuổi đã hạn chế du Xuân, lễ chùa, chỉ còn các bạn trẻ tham quan và check in quang cảnh.
 Một vài nhóm người đi lễ, nhưng cũng nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo phòng chống dịch của nhà chùa
 Khai báo y tế, rà soát du khách đến từ vùng có dịch, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn du thuyền, xe điện và các không gian trong chùa.. là những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được Ban quản lý chùa Tam Chúc thực hiện.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ