[Ảnh] Cổ động viên Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng, tung tiền âm phủ trước trận đấu với Hà Nội FC

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước trận đấu với Hà Nội FC tại vòng 10 V-League 2020, cổ động viên Hải Phòng đã tổ chức diễu hành về Hàng Đẫy. Người hâm mộ bóng đá Hải Phòng còn đốt pháo sáng và tung tiền âm phủ trước khi vào sân.

 Tối 17/7, trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tại vòng 10 V-League 2020 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Hàng Đẫy. Để đảm bảo an ninh cho trận đấu này, Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy đã huy động hơn 500 nhân viên an ninh (cảnh sát, an ninh, bảo vệ) và lắp 4 cửa an ninh để ngăn ngừa pháo sáng.
 Các cổ động viên đều phải kiểm tra an ninh qua 2 cửa mới có thể vào sân.
 Chó nghiệp vụ đã được huy động để sẵn sàng làm nhiệm vụ nếu có sự cố diễn ra.
 Đúng 18 giờ, cổ động viên 2 đội đã có mặt tại xung quanh sân vận động Hàng Đẫy.
 Đáng chú ý, cổ động viên Hải Phòng vẫn mang 'đặc sản' là pháo sáng của mình để sử dụng ngay ngoài đường tại Hà Nội.
 Cổ động viên TP Hoa phượng đỏ đã đốt pháo sang trên đường Nguyễn Thái Học trước khi vào sân.
 Ngoài cổ động viên Hải Phòng còn có sự góp mặt của cổ động viên Nam Định.
 
Ngoài pháo sáng, cổ động viên Hải Phòng còn mang theo tiền âm phủ tung và đốt giữ đường.
 Việc đốt pháo sáng và tung tiền âm phủ của cổ động viên Hải Phòng là đáng lên án, đây có thể cho là màn cổ vũ thái quá, không cần thiết.
 Ngay ở phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần