[Ảnh] Đồ chơi nilon "bủa vây" phố Hàng Mã dịp Tết Trung thu

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồ chơi được làm từ nilon được bày bán khắp các ngõ ngách tại phố Hàng Mã dịp Tết Trung thu.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết Trung thu, tại phố Hàng Mã như khoác lên mình một bộ áo mới với đủ màu sắc rực rỡ bởi các món đồ chơi.
Những món đồ chơi truyền thống như: Trống, đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ, đồ trang trí... được treo bán khắp con phố.
Theo như ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, năm nay nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đã có được 'chỗ đứng' cho mình trên thị trường.
Những chiếc mặt nạ là thủ công truyền thống vẫn được bán đều trong dịp Tết Trung thu.
Bên cạnh đó là mặt hàng trống, đầu lân cũng được làm theo thủ công được bán với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng.
Tò he cũng là món đồ chơi truyền thống được các bạn nhỏ thích thú khi được bán với giá khoảng 20.000 đồng - 30.000 đồng/bộ.
Tuy nhiên, dù là những sản phẩm thủ công truyền thống nhưng những mặt hàng như đèn ông sao cầm tay lại sử dụng nilon để làm vật liệu sản xuất. Một điểm dễ nhận thấy chính là những món đồ chơi hiện đại đã hòa nhập rất nhanh vào thị trường và nhận được sự ưu chuộng của nhiều người dân.
Trong khi đó, việc sử dụng bao bì nilon để làm đèn ông sao cầm tay đang gây tranh cãi khi việc cả xã hội đang đẩy mạnh chương trình hạn chế sử dụng túi, bao bì nilon nhằm bảo vệ môi trường.
Các đèn ông sao cầm tay được bán với giá từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng tùy theo từng loại, kích thước.
Ngoài ra, những dây kim tuyến trang trí với nhiều màu sắc cũng được sử dụng chất liệu nilon.
Bên cạnh đó, nhiều đồ chơi như đèn lồng, đèn kéo quân cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt, những loại mặt nạ ghê rợn cũng được bày bán tràn lan khắp phố Hàng Mã.
Rất nhiều đồ chơi được sản xuất từ đồ nhựa.

Nhiều học sinh mầm non hào hứng với đồ chơi Trung thu.