Kinhtedothi - Ngay sau khi được xướng danh ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) 2018, mỹ nhân Paraguay đã ngất xỉu.
Đêm 25/10, tại Myanmar, vượt qua thí sinh người Ấn Độ, đại diện đến từ Paraguay là Clara Sosa đã giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Hoa hậu Clara Sosa năm nay 24 tuổi. Cô là đầu bếp. Sosa được đánh giá cao về cả nhan sắc, thuyết trình lẫn ứng xử. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75 m, nói thành thạo ba ngôn ngữ - tiếng Tây Ban Nha, Guaraní và tiếng Anh. Bên cạnh đó, Hoa hậu đang đảm nhận vai trò đầu bếp trong chương trình truyền hình "La mañana de Unicanal" của Paraguay.
Top 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018
Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu Bùi Phương Nga. Cô ngậm ngùi dừng chân tại Top 10 dù giành được giải thưởng Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng. Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như: giải Social Media thuộc về người đẹp Indonesia. Giải Đầm dạ hội đẹp nhất thuộc về thí sinh Thái Lan.Người đẹp Cuba giành giải Thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất.Người đẹp Peru đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.
Một số hình ảnh của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018:
Nhan sắc của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018.
Ngay sau khi được xướng danh ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) 2018, mỹ nhân Paraguay đã ngất xỉu
Vẻ đẹp nóng bỏng của Clara Sosa được truyền thông chú ý khi tham gia cuộc thi.
Phương Nga nhận giải bình chọn nhiều nhất qua mạng.
Những tháng cuối năm 2025 là cao điểm ra rạp của phim Việt, khi phim mới xuất hiện dồn dập gần như mỗi tuần. Sự sôi động này cho thấy niềm tin của nhà sản xuất vào thị trường nội địa, nhưng cũng khiến phòng vé rơi vào tình trạng quá tải.
Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.