[ẢNH] “Đột kích” chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc giữa đại dịch cúm

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ gia cầm Hà Vỹ là chợ có tính chất đầu mối nằm trên địa bàn xã Lê Lợi, huyện Thường Tín. Với tổng diện tích khoảng 17.000m2, đây được xem là chợ gia cầm lớn nhất toàn khu vực miền Bắc.

Giữa dịch cúm gia cầm bùng phát và diễn biến phức tạp, hoạt động tại Chợ gia cầm Hà Vỹ vẫn rất nhộn nhịp, sôi động. Từ 1 – 2h sáng, những chuyến xe hàng nối đuôi nhau vận chuyển gia cầm, thuỷ cầm (gà, vịt, ngan…) vào khu chợ. 
Hàng trăm hộ kinh doanh, bà con tiểu thương chờ “tạm nhập, tái xuất” gia súc, gia cầm. Từ đây, gia cầm, thuỷ cầm được đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh, TP lân cận, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm, thuỷ cầm của người dân Thủ đô.
 Hoạt động buôn bán gia cầm, thuỷ cầm sôi động nhất từ 1 - 2h sáng 
Đại diện Ban Quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ cho biết, sản lượng gia cầm về chợ hàng ngày từ 30 - 35 tấn, những ngày lễ tết có thể lên tới 40 - 45 tấn. Trong đó, chủ yếu có nguồn gốc từ: Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng... Theo tính toán, trung bình mỗi năm khu chợ buôn bán khoảng 10 triệu tấn gia cầm, thuỷ cầm.  
Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Đăng Thênh cho biết, là chợ gia cầm lớn của miền Bắc nên những năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh được địa phương đặc biệt quan tâm. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực 24/24h tại cổng chợ để giám sát an toàn dịch bệnh, cũng như nguồn gốc gia cầm, thuỷ cầm vận chuyển đến tiêu thụ.
Cùng với đó, tổ vệ sinh môi trường cũng được địa phương thành lập, hoạt động hai lần trong ngày. Công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng được thực hiện định kỳ 1 lần/tháng nhằm tiêu diệt mầm bệnh có thể gây hại. Điều đáng mừng, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2011 đến nay, tại khu chợ chưa ghi nhận trường hợp gia cầm, thuỷ cầm nào mắc dịch bệnh.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại vào rạng sáng ngày 13/2 tại Chợ gia cầm Hà Vỹ:
 Gia cầm được tiểu thương xem xét kỹ lưỡng các triệu chứng bệnh để bảo đảm hàng hoá giao thương có chất lượng tốt nhất 
 Mỗi ki ốt buôn bán gia cầm thường có 2 - 3 người, vừa thực hiện việc vận chuyển gia cầm, thuỷ cầm lên xe cho khách, vừa làm thủ tục thanh toán 
 Giá bán của gia cầm, thuỷ cầm tại Chợ Hà Vỹ rẻ hơn đáng kể so với ngoài thị trường tiêu thụ. Thêm nữa, gia cầm, thuỷ cầm cũng rất bảo đảm an toàn dịch bệnh.
 Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng được các chủ hộ kinh doanh, tiểu thương và Ban Quản lý chợ thực hiện thường xuyên sau khi gia cầm, thuỷ cầm được vận chuyển đi.
 Là chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc nên công tác bảo đảm an toàn dịch bệnh tại Chợ gia cầm Hà Vỹ rất được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, định kỳ. 
 Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên từ khi đi vào hoạt động năm 2011 đến nay, tại Chợ gia cầm Hà Vỹ chưa ghi nhận ca bệnh động vật nào trên gia cầm, thuỷ cầm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần