[Ảnh] ĐT nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng gắt, quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games 30

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ĐT bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có những buổi tập luyện, quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

Những ngày vừa qua, ĐT nữ Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 2019 diễn ra ở Philippines vào cuối năm nay.
Ở lần hội quân này, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 24 cầu thủ, trong đó CLB TP Hồ Chí Minh chiếm quân số đông nhất với 7 cầu thủ, Phong Phú Hà Nam có 6 cầu thủ và Hà Nội và Than KS Việt Nam mỗi đội đóng góp 5 cầu thủ.
Nhìn vào danh sách mà HLV Mai Đức Chung triệu tập có thể thấy, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có sự trẻ hóa đội hình với nhiều khuôn mặt trẻ được gọi.
Trong ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng, khô hanh...
Đặc biệt, thời gian tập luyện của ĐT nữ rơi vào khoảng 15 giờ nên nắng gắt khiến các cầu thủ khá vất vả.
Các ''bóng hồng'' của ĐT nữ Việt Nam cố gắng hoàn thành các bài tập mà BHL đề ra trong mỗi buổi tập.
Đội trưởng Phạm Hải Yến tỏ ra khá mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng của Hà Nội những ngày vừa qua.
Theo HLV Mai Đức Chung, việc phải tập vào lúc 15 giờ để các cầu thủ có thể làm quen khung giờ thi đấu.
Được biết, vào cuối tuần này ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Ấn Độ.
 Theo như kết quả bốc thăm của môn bóng đá nữ tại SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng bảng B với Thái Lan và Indonesia, bảng A còn lại có Philippines, Malaysia và Myanmar.
Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ có đợt tập huấn cuối cùng trước khi bước vào bảo vệ tấm HCV tại Nhật Bản từ ngày 11-20/11.
Trong thời gian tập huấn, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 4 trận đấu giao hữu. 
Ngày 24/11, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần