[Ảnh] Hà Nội: Biển hiệu quảng cáo quá khổ lại "mọc lên như nấm", chính quyền làm ngơ?

Linh Anh - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những biển hiệu hay tấm quảng cáo bao phủ kín các toà nhà, tạo nên sự nhếch nhác trên các tuyến phố lớn, nhỏ của Hà Nội đang tồn tại ngang nhiên.

Những tấm biển hiệu quảng cáo vượt kích cỡ cho phép 5-6 lần, che kín mặt tiền ngôi nhà, gây nguy hiểm cho việc phòng cháy chữa cháy đang xuất hiện tràn lan tại các ngôi nhà mặt phố ở nhiều ngã tư, ngã 5 trung tâm Hà Nội như: Ngã 6 Ô Chợ Dừa, Ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến, ngã tư Vọng, ngã tư Trần Khát Chân - Phố Huế....

Điều đặc biệt là tình trạng biển chồng biển đã xuất hiện rất lâu, các cơ quan chức năng liên quan đến quản lý quảng cáo như: Chính quyền địa phương (quận, huyện), Sở VH&TT Hà Nội... đều chưa có biện pháp nào xử lý dứt điểm.

Hình ảnh ghi nhận với tấm quảng cao kích thước lớn tại ngã 6 Xã Đàn.

Không chỉ một góc mà tất cả những hướng đi của ngã 6 Xã Đàn đều có những biểu hiệu, tấm biển quảng cáo cỡ lớn, vượt nóc nhà

Những tấm biển quảng cáo "khổng lồ"  xuất hiện trên các tuyến phố, ngoài việc gây mất mĩ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ.

Các biển hiệu, tấm biển quảng cáo dày đặc các chắn toàn bộ tòa nhà tại mặt đường Xã Đàn

Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Luật Quảng cáo đã quy định rõ ràng nhưng việc thực hiện của các chủ cửa hàng không được thực hiện đúng, luôn cố tình vi phạm để làm sao sản phẩm quảng cáo đập vào mắt người tiêu dùng nhất

Theo quy định những tấm biển quảng cáo này có thể xử phạt vì vi phạm quy định trật tự xây dựng, không được chấp thuận thỏa thuận sản phẩm quảng cáo của cơ quan chuyên ngành là Sở VH&TT Hà Nội...

.Khi các chủ sở hữu biển hiệu vi phạm, cơ quan chức năng có quyền xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ hoặc đi đến bước tiếp theo là cưỡng chế xử lý vi phạm

Luật quảng cáo cho đến các quy định về xử phạt đã chặt chẽ như vậy nhưng không hiểu sao các tấm biển quảng cáo vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động, khiến hình ảnh các tuyến phố nhếch nhác, thiếu mĩ quan đô thị.

Các biển hiệu, biển quảng cáo được dựng che hết cả nóc nhà tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến

 Cũng giống như nhiều ngã tư khác, biển chồng biển được trải dày đặc ở ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến - Hai Bà Trưng
Bên cạnh đó là những hình ảnh mất mĩ quan của mời chào quảng cáo.

Biển quảng cáo che kín các tòa nhà. Hình ảnh tai chân cầu vượt Trần Khát Chân.

Trong khi đó, tại tuyến phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân được biết đến là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của TP Hà Nội từ năm 2016. Nhưng đến nay mọi thứ trở nên ngổn ngang với các biển quảng cáo đủ kích thước khác nhau.

Tuyến phố quảng cáo kiểu mẫu Lê Trọng Tấn hện nay đang khoác lên mình đủ màu, không còn thống nhất 2 màu xanh đỏ như trước đây

 
Tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông, nhiều biển hiệu quảng cáo với đủ kích cỡ cũng đua nhau xuất hiện

Dọc theo trục đường Cầu Giấy, để gây sự chú ý với khách hàng, các biển quảng cáo này đều được thiết kế khổ lớn, có phần khung sắt, trang bị hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng xung quanh.

Tạo nên sự mất nhếch nhác cho các tuyến phố.
Hình ảnh tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.