[Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021

Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các giàn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới 2021 tại Hồ Gươm đã sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô trong thời khắc chuyển giao năm 2020 sang năm 2021.

  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 1  Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt 3 trận địa pháo hoa tầm cao để chào mừng năm mới 2021.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 2  Trong đó, tại trận địa Hồ Gươm mọi thứ đã được lắp đặt đầy đủ và an toàn chỉ chờ đến đúng giờ để người dân Thủ đô cũng như du khách tận hưởng không khí đầu năm mới 2021.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 3  Năm nay Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 khu vực là hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Mỹ Đình từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2021.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 4  Để việc bắn pháo hoa bảo đảm an toàn, UBND TP Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở VH&TT, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm nêu trên.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 5  Đã thành thông lệ, khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi được nhiều người dân Thủ đô ưa chuộng để đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 6  Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thành việc lắp đặt pháo hoa trong buổi sáng để sẵn sàng phục vụ nhân dân.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 7  Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa): quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới); quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận); quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình).
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 8  Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng (đảo dừa, công viên Thống Nhất); quận Hà Đông (hồ Văn Quán); thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 9  Mọi thứ đã sẵn sàng, lực lượng an ninh cũng được siết chặt và trực nghiêm ngặt cho tới khi tới giờ bắn pháo.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 10  Được biết, kinh phí khái toán là 15.653.176.000 đồng từ nguồn xã hội hóa.
  • [Ảnh] Hà Nội: Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả phục vụ người dân đón năm mới 2021 - Ảnh 11  Khu vực bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm được dựng hàng rào, che phông bạt và có lực lượng canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt.