[Ảnh] Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân vượt rào vào tập thể dục

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hạn chế tập trung nơi đông người, nhiều công viên trên địa bàn TP Hà Nội đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều người dân đã vượt rào để vào bên trong tập thể dục, thậm chí có người còn không đeo khẩu trang theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong buổi chiều 2/4, các công viện trên địa bàn TP Hà Nội đã đóng cửa.
Được biết, việc đóng cửa là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như UBND TP Hà Nội nhằm hạn chế việc người tập trung đông đúc.
Thông báo được dán trước cổng công viên Thống Nhất.
Các cửa công viên đều được khóa cẩn thận và phía trong chỉ còn bảo vệ. Tuy nhiên, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sống xung quanh công viên tiếp tục đến để tập thể dục như hàng ngày, thậm chí nhiều người còn tỏ ra bất ngờ với việc công viên đóng cửa.
Điều đáng nói, dù đã khóa cẩn thận nhưng phía trong công viên vẫn có người tập thể dục.
Song, ở phía trong chỉ là top nhỏ hoặc từng người chạy, đi bộ.
Theo quan sát của phóng viên, để vào được bên trong nhiều người đã vượt rào, bất chấp có dán biển thông báo đóng cửa.

Thậm chí, nhiều người còn không đeo khẩu trang trong suốt quá trình chạy bộ.
Người dân tập chống đẩy phía trong công viên không đeo khẩu trang.
Trong khi đó, ở phía bên ngoài công viên, nhiều người không thể vào trong do đóng cửa đã lựa chọn tập thể dục, chạy bộ phía ngoài công viên.
 Chia sẻ với phóng viên, một người dân cho rằng việc tập thể dục, chạy bộ mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, dù biết dịch bệnh nhưng không thể bỏ.
''Ở nhà thì không phải ai cũng có máy chạy, bên cạnh đó việc ra ngoài sẽ có không khí, mọi người được hít thở thoải mái hơn khi tập trong nhà. Do dịch bệnh nên chỉ là hạn chế, nhiều người cũng chủ động đeo khẩu trang để phòng" - một người chạy bộ tại đây chia sẻ.
Vẫn còn một số người vẫn chủ quan khi không sử dụng khẩu trang.
Tại hồ Thiền Quang, nhiều người lựa chọn đi bộ quanh hồ.
Những người tham gia tập thể dục, chạy hay đi bộ tại đây có đủ lứa tuổi khác nhau.
Tại hồ Ba Mẫu, nhiều người tập trung đông ngồi nghỉ, còn người tập thể dục với các vật dụng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần