[Ảnh] Hà Nội: Đền Sóc đóng cửa, tiểu thương ngậm ngùi thu dọn hàng hóa rời khu di tích

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa các di dích, ngày 16/2, huyện Sóc Sơn đã dừng đón du khách vào thăm quan Khu di tích lịch sử đền Sóc. Nhận được thông báo, bà con tiểu thương cũng tất bật thu dọn hàng hóa rời khỏi khuôn viên khu di tích.

Theo thông lệ, vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, lễ hội Gióng tại Khu di tích lịch sử đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) sẽ khai mạc. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện đã tạm dừng lễ hội cũng như việc đón du khách.
Trên đường dẫn vào Khu di tích lịch sử đền Sóc, Công an huyện Sóc Sơn đã lập chốt chặn, kiểm soát người vào ra. Lực lượng thường trực gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, tức trực 24/24h kể từ hôm nay (16/2).
Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Sóc Sơn) cho biết, tất cả người dân qua lại chốt chặn đều được yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Theo đó, chỉ những người sinh sống gần đền Sóc, hoặc tiểu thương có nhu cầu thu dọn hàng hoá mới được phép vào ra khu vực di tích.
Ngay khi có thông báo từ Ban Quản lý khu di tích lịch sử đền Sóc về việc tạm dừng đón khách thăm quan, trong sáng 16/2, bà con tiểu thương rục rịch thu dọn hàng hoá để di chuyển đi kinh doanh, buôn bán ở nơi khác.
Thời điểm này của mùa lễ hội những năm trước, cửa hàng ăn uống, giải khát của các hộ kinh doanh, buôn bán dọc đường dẫn vào Khu di tích lịch sử đền Sóc hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên năm nay đều đã tạm thời đóng cửa.
Chị Đỗ Thị Vượng ở thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) cho biết, hơn 10 năm kinh doanh, buôn bán tại khu vực trước cổng đền Sóc, nhưng đây là lần đầu tiên chị nhận thấy khu di tích vắng vẻ, đìu hiu như những ngày qua.
Dù việc tạm thời đóng cửa Khu di tích lịch sử đền Sóc ảnh hưởng đến thu nhập, tuy nhiên, các hộ tiểu thương vẫn đồng tình cao với chủ trương chống dịch chung của TP. Tất cả đều tuân thủ nghiêm túc với tinh thần khẩn trương.
Ngày 16/2, tại Khu di tích lịch sử đền Sóc ghi nhận có mưa bay lất phất. Do đó hàng hoá chưa kịp đưa đi được bà con tiểu thương giăng phông bặt che chắn cẩn thận để bảo vệ.
Khu di tích lịch sử đền Sóc vắng vẻ chưa từng có trong ngày 16/2. Trước đó, UBND huyện Sóc Sơn dự kiến tổ chức lễ khai hội vào sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết nguyên đán Tân Sửu). Tuy nhiên, mọi hoạt động đã được tạm dừng theo chỉ đạo chung của UBND TP Hà Nội.