[Ảnh] Hà Nội: Dòng người ken cứng dưới nắng nóng tại trục đường Nguyễn Trãi - Trường Chinh sáng đầu tuần

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dòng người vất vả "chôn chân" trong nắng nóng tại trục đường Nguyễn Trãi về phía cầu vượt Ngã Tư Sở ngày đầu tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị vào khoảng 7 giờ ngày 31/5, lượng người qua lại trực đường Nguyễn Trãi khá đông đúc.

Tại trục đường nay luôn xảy xảy tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm, dòng người  "chôn chân" tại đây khá phổ biến.

Dòng người đông đúc vào giờ cao điểm hướng về Ngã Tư Sở.

Bên cạnh đó, với cái nắng nóng của Hà Nội càng khiến dòng người di chuyển trở nên khó chịu hơn nữa.

Nhiều người né vào khu vực có bóng râm để tránh nắng.

Thậm chí, để tránh tắc đường cũng như nắng nóng, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng biến thành một làn đường mới cho người dân di chuyển.

Đặc biệt, tại lên cầu vượt Ngã Tư Sở luôn trở thành "nút cổ chai" khi cả xe máy, ô tô cũng chen chúc để lên cầu.

Trong khi đó, tại lối đi  trên đường Trường Chinh theo trục đường về hướng Láng cũng khá đông đúc.

Dòng ô tô nối dài từ phía đường trên cao vành đai 2 khi không thể di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/5) trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Điều này sẽ khiến người dân càng vất vả trong quá trình di chuyển, dù là sáng sớm.

 
Người dân vất vả di chuyển khi đường đông đúc.

Tranh thủ đứng đợi đèn đỏ, nhiều người tham gia giao thông đã lánh vào chỗ có bóng râm tránh nắng.