[Ảnh] Hà Nội: Giới trẻ tụ tập tại hồ Tây như chưa hề có dịch Covid-19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào cuối tuần lượng người tập trung tại hồ Tây là khá đông, đa số là giới trẻ và người dân đi tập thể dục vào sáng sớm cũng như buổi chiều. Điều này không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi đang có những diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại hồ Tây trong ngày cuối tuần lượng người tập trung khá đông và không đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, trong đó chủ yếu là giới trẻ.

 Hầu hết, các bạn trẻ sau khi đi 1 vòng hồ Tây sẽ dừng ở điểm bất kỳ để chụp ảnh.
Lượng xe di chuyển xung quang hồ luôn đông, đặc biệt là vào sáng sớm cũng như buổi chiều.

Hình ảnh nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh không đeo khẩu trang khá phổ biến.
Đặc biệt, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, không loại trừ có thể có nhiều ca mắc trong cộng đồng, và ai cũng có thể trở thành F0

Việc tập trung đông người là điều đã được UBND TP Hà Nội ra lệnh cấm.

TP yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người chủ quan và không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh ghi nhận tại hồ Tây vào chiều ngày 16/5.

Dù tại các địa điểm xung quanh hồ đều có lực lượng dân quân tự vệ cầm loa nhắc nhở.

 
Ngoài giới trẻ vẫn có thói quen lên hồ Tây cuối tuần thì vẫn còn nhiều người dân chủ quan đi tập thể dục.

Lượng người đông đúc tại hồ Tây báo động nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào.