[Ảnh] Hà Nội: Ngày đầu mở cửa trở lại, rạp chiếu phim ngăn ghế, bỏ trống để thực hiện giãn cách

Duy Khánh - Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/5, các rạp phim bắt đầu mở cửa đón khách trở lại sau thời gian phải hoãn do dịch bệnh Covid-19. Tuy lượng khách không được như trước nhưng cũng khá nhộn nhịp.

Ngày 9/5, các rạp chiếu phim tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách trở lại sau 1 thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, các rạp chiếu phim trên địa bàn TP khi mở cửa trở lại vẫn tuân thủ việc giãn cách tối đa.
Nhiều khách đến rạp ngay sau khi có công văn được mở cửa.
Các rạp chiếu phim trang bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn cũng như giãn cách xã hội.
Nhiều bạn trẻ khá thoải mải và vui vẻ khi các rạp chiếu phim mở cửa trở lại.
Anh Đặng Đức Hoàng - Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: Ngay khi thấy thông tin thông báo CGV mở cửa trở lại, mình đã đặt vé online và cùng bạn đi xem. Khi đến đây mình vẫn đeo khẩu trang và ngồi giãn cách đúng 2m theo quy định phòng chống dịch. 
 
Các hàng ghế sẵn sàng đón khách trở lại trong ngày 9/5.
Các ghế ngồi tại rạp chiêu phim CGV cũng được thực hiện việc giãn cách, cứ hai ghế lại bỏ trống 2 ghế.
Khách đến rạp được khử khuẩn bằng nước rửa tay để đảm bảo an toàn.
 
Theo đại diện của rạp chiếu phim CGV thì việc giãn cách được thực hiện ngay khi đặt vé online không để cho khách hàng ngồi liền kề nhau.
Toàn bộ nhân viên CGV tuân thủ thực hiện việc đeo khẩu trang và được trang bị đầy đủ kỹ năng trong trường hợp khách hàng nghi ngờ nhiễm bệnh như ho, sốt, khó thở.
Nhiều người tuân thủ việc giãn cách tối đa để phòng, chống dịch Covid-19.