[Ảnh] Hà Nội: Người dân đổ xô ra đường đêm Trung thu, nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch Covid-19

Duy Khánh - Khánh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 21/9 (tức 15/8 âm lịch), hàng nghìn phương tiện đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đi chơi nhân dịp Tết Trung thu khiến hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên đông nghẹt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, tối 21/9 (tức 15/8 âm lịch) người dân đổ ra đường rất đông tại một số tuyến phố của Thủ đô. Đặc biệt các tuyến phố giao với phố Hàng Mã như Hàng Lược, Hàng Gà, Hồ Tây và khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch nên các địa điểm vui chơi Trung thu như Hàng Mã chưa được mở lại để phòng chống dịch. Vì vậy, khi người dân quay đầu để di chuyển đến địa điểm khác đã gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các nút giao thông.

Dịp Trung thu năm nay đúng với thời điểm Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường, vì vậy người dân có thể ra đường thoải mái.
Tại Hồ Gươm lượng phương tiện di chuyển rất đông gây tình trạng ùn tắc kéo dài.

Càng về đêm lượng người đổ về thì vẫn ngày một đông.

 Tại các tuyến phố Hàng Đường Hàng Bông, Lương Văn Can nườm nượp phương tiện đổ về khiến giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

 Nhiều người dân vẫn dừng xe tại khu vực Hàng Mã để xe ngoài lòng đường mua đồ chơi cho trẻ nhỏ làm tình trạng ùn ứ tại con đường này trở nên nghiêm trọng.

Nhiều gia đình đưa con lên phố đón Trung thu.

Tuy nhiên nhiều người tham gia giao thông đèo trẻ em đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Lượng người tham gia giao thông trên phố Phan Đình Phùng rất đông.

Ùn tắc tại ngã tư Hoàng Hoa Thám- Hùng Vương

Lực lượng chức năng có mặt tại nhiều tuyến phố để phân làn, điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại khu vực hồ Trúc Bạch, nhiều người dân gác xe hóng gió, tháo khẩu trang để chụp ảnh.

Nhiều người đỗ xe trên vỉa hè tại quanh khu vực hồ Trúc Bạch thành một hàng dài.
Hiện Hà Nội đã ''nới lỏng" một số quy định nhưng vẫn yêu cầu người dân không ra đường khi không có việc cần thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần