[Ảnh] Hà Nội: Rào chắn nhiều tuyến đường, công trường đường đua F1 nhộn nhịp thi công

Duy Khánh - Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phục vụ cho thi công đường đua F1, TP Hà Nội đã triển khai 2 dự án cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cống hóa tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm).

Theo đó, đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch từ ngã tư Hàm Nghi đến Tân Mỹ đã được đơn vị thi công chắn rào bằng hàng rào di động. 
Đây là những công việc bước đầu để phục vụ cho việc thi công của đường đua F1 trên dọc đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch.

Được biết, đoạn đường này sẽ bị thu hẹp một chiều từ 7,5m xuống còn 5m, chiều ngược lại từ 7,5m xuống còn 4m.
Tại khu công trường, các hoạt động thi công tiếp tục được đẩy mạnh để kịp hoàn thành tiến độ.
Để xây dựng đường đua F1 với chiều dài là 5.565m, TP Hà Nội đã phải xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch thoát nước của Thủ đô.
2 tuyến mương thoát nước Mai Dịch - Phú Đô (nằm dọc đường Nguyễn Cơ Thạch) và Đồng Bông từ mương hở sang cống hóa.
Ngoài ra, nhà thầu sẽ không được ép cọc bê tông trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ để tránh ùn tắc giao thông.
Trước đó, chương trình ''Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix'' chính thức được tổ chức tại Việt Nam. Tại đây, lần đầu tiên người dân Hà Nội được chiêm ngưỡng màn trình diễn tốc độ đẳng cấp của những chiếc xe đua F1 thực thụ của đội đua Aston Martin Red Bull cùng tay đua F1 huyền thoại David Coulthard.
Hiện tại, vé cũng đã được BTC giao bán với 3 nhóm: Vé doanh nghiệp, vé khán đài và vé phổ thông.
Chính vì thế, hơn lúc nào hết người đam mê môn thể thao tốc độ đang mong chờ ngày đường đua F1 chính thức đi vào hoạt động để có thể chiêm ngưỡng những pha đua tốc độ, những cú bẻ lái của các tay đua hàng đầu thế giới.
Theo kế hoạch, đường đua F1 sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần