[Ảnh] Hà Nội rực rỡ cờ đỏ, pano chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Ngọc Tú - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, trên khắp các tuyến phố Thủ đô rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích…

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện trang trí tuyên truyền từ ngày 25/9 đến 30/9/2020 (đợt 1), tập trung cao điểm từ 1/10 xong trước 5/10/2020.
Trong đó, điểm nhấn sẽ tập trung trang trí, tuyên truyền tại nơi tổ chức Đại hội, khu vực xung quanh trụ sở Thành ủy (phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm; đường Trần Phú, quận Hà Đông), HĐND, UBND TP, quảng trường Ba Đình, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường trung tâm TP.
Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí cờ hoa bắt mắt tạo không khí phấn khởi hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội,
Tấm pano lớn được dựng cạnh tượng đài ''Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'' tại vườn hoa Vạn Xuân.
Việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội cần đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2020... 
Việc trang trí hướng tới tạo không khí phấn khởi, động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
Hình ảnh được ghi nhận tại khu vực đường Hoàng Diệu.
Tại khu vực Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, những khẩu hiệu và tấm áp phích đã được trang trí rực rỡ.
Các hoạt động trang trí, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lắp dựng các cụm panô, băng rôn dọc, biểu ngữ... theo market trang trí đã được TP phê duyệt; trang trí hoa, cây cảnh.
 
Nhiều tuyến đường trung tâm của TP cũng được trang trí bằng cờ hoa.
Dọc các tuyến đường trang trí nhiều banner, cụm pano tấm lớn.
 Trang trí Pano trước UBND quận Ba Đình. Ảnh Thanh Hải
 Ảnh Thanh Hải
 Trong sân Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Ảnh Thanh Hải
 Trước cổng công viên Lê Nin. Ảnh Thanh Hải