[Ảnh] Hà Nội "thay áo" vào Hè nhờ sắc tím bằng lăng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đầu tháng 5, Hà Nội bắt đầu "thay áo" bởi sắc đỏ, vàng của hoa phượng vĩ, muồng hoàng yến. Ngoài ra, không gian của Hà Nội còn nhuộm màu tím biếc đặc trưng của hoa bằng lăng.

Tháng 5 về, hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ khắc các tuyến phố Hà Nội, báo hiệu giai đoạn đầu Hè.
Hoa bằng lăng có màu tím hoặc tím nhạt, tím hồng, mọc thành chùm.
Màu tím thủy chung của hoa bằng lăng cùng với màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, gắn liền với tuổi học trò của mỗi người.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dọc các tuyến phố như Đào Tấn, Kim Mã, Trần Thái Tông, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Duy Hưng... hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ.
Màu tím của hoa bằng lăng đan quyện vào cái nắng Hà Nội tạo nên một bức tranh sinh động.
Những cây bằng lăng nở rộ hoa bên cạnh các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội.
Bằng lăng tím khiêm nhường để con đường vốn đã thơ mộng, giờ lại càng trở nên lãng mạn hơn.
 Những cách hoa tím của bằng lăng thu hút nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô.
 Sắc tím của hoa khiến không gian như dịu mát hơn trong những ngày Hè chói chang.

Được biết, ngoài màu hoa phổ biến là màu tím nhẹ nhàng, hoa bằng lăng còn có màu hồng, tím trắng hay tím sẫm rất đẹp mắt. Hoa thường mọc thành từng chùm ở đầu cành, cành hoa có chiều dài từ 20-30 cm. 

 Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như xác pháo. 
 Ngoài bằng lăng tím, những chùm hoa muồng hoàng yến cũng khoe sắc vàng rực rỡ trên các tuyến phố, đặc biệt quanh Hồ Tây. Cây muồng còn có tên Osaka hay Osaka hoa vàng, phát triển tốt ở nơi có nhiều nắng và thoát nước tốt. Cây không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh mặc dù chịu được hạn và mặn.
Mùa hoa muồng hoàng yến thường kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7.
 Hoa nở thành chùm lớn, cánh hoa hình bầu dục, phủ một màu vàng óng mượt .
 Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đầu hè tại Hồ Tây.
 Muồng hoàng yến ven Hồ Tây tuy nhỏ bé, khẳng khiu nhưng vàng trĩu các chùm hoa, như những chiếc đèn lồng đẹp mắt giữa trời khiến người đi qua không khỏi ngắm nhìn.
 Cây muồng hoàng yến còn có một tên gọi khác đó là cây bọ cạp vàng có hoa mọc thành chuỗi màu vàng tuyệt đẹp, nở rộ nối tiếp giữa hai mùa Xuân và Hạ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần