[Ảnh] Hàng quán đóng cửa, Hà Nội vắng hơn Tết

Minh An - Duy Khánh - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Hà Nội vắng hơn Tết” - đó là những lời nói vui của người dân Thủ đô ngày 27/3, trong bối cảnh nhiều hàng quán đóng cửa vì dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, người dân Hà Nội hạn chế ra đường, tụ tập đông người khiến đường phố trở nên vắng vẻ.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Hà Nội trên các tuyến phố của Thủ đô hầu hết đều vắng bóng người qua lại. Trong ảnh: Phố Nhà Thờ.
Phố Hàng Gai.
Phố Đinh Liệt.
Phố Lương Văn Can
Khu vực Hồ Gươm
Khu vực Nhà Hát Lớn.
Phố Hàng Tre
Phố Hàng Bông
Ô Quan Chưởng
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội cũng đóng cửa, tạm dừng hoạt động để phòng ngừa dịch Covid-19.
Dãy cửa hàng tại phố Đinh Liệt đóng cửa im lìm.
Góc phố Nhà Thờ nổi tiếng là nơi giới trẻ tập trung ''trà tranh chém gió'' vắng lặng. 
 Nhiều cửa hàng tại phố Lương Ngọc Quyến đóng cửa.
Cảnh tượng hiếm thấy trên tuyến phố Đào Duy Từ.
 Kem Tràng Tiền đóng cửa, treo băng rôn với thông tin: ''Chung tay bảo vệ cộng đồng, mua kem tại cửa về nhà hãy ăn''.
Một số cửa hàng ra thông báo chỉ phục vụ khách mang đi để phòng tránh tập trung đông người.
 
 
Nhiều tuyến đường lớn của Thủ đô Hà Nội thưa người qua lại.