Ảnh hưởng bão số 2, lũ trên các sông của Hà Nội sẽ lên từ 1,5 – 3,0m

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/7, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã phát đi cảnh báo lũ các sông trên sông khu vực Hà Nội.

Cảnh báo nhận định, do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay (3/7) đến sáng 5/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).
 Mực nước sông Hồng sẽ lên trong những ngày tới 
Theo đó, trên các sông khu vực TP Hà Nội sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên sông các sông nội tỉnh (sông Tích, Bùi, Nhuê) có khả năng xấp xỉ Báo động 1; sông Đáy, hạ lưu sông Hồng, sông Đà, sông Đuống dưới Báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Trước đó, bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc bộ cho biết, từ đêm nay đến ngày 5/7, tại TP Hà Nội sẽ có mưa vừa, mừa to đến rất to. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 – 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Cùng với mưa lớn, TP Hà Nội cũng sẽ có gió giật mạnh lên tới cấp 6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần