Hòa Bình, Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Đức Thọ (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi.

Hiện toàn bộ các hộ dân xóm chài trên sông Đà phải sơ tán. Ảnh: Báo Hòa Bình.
Hòa Bình: Công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp các công trình hồ chứa, đường giao thông, các vị trí sạt lở đất ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gồm: Công trình hồ Cháu, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, hồ Khang Mời, xã Yên Mông, TP Hòa Bình, hồ Kem xã Địch Giáo, hồ Rộc Chu, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc...; Các tuyến đường X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA (Bãi Lạng - Bãi Chạo), tuyến Y1, tuyến T (Khoang - Nội), tuyến T (Chiềng - Lốc), Trường Sơn A (Ve - Chám), Quốc lộ 21, Quốc lộ 70B, các tuyến đường tỉnh: 438, 438B, 450...; các điểm sạt trượt tại TP Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn...

Thông tin trên báo Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Hiện nay, vẫn đang có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi.

Tại huyện Đà Bắc, nước dâng cao ở các ngầm khiến trục đường 433 từ huyện đến các xã đã bị chia cắt, cô lập. Đặc biệt, đã gây ra lũ ống, lũ quét tại nhiều xã. Tại xóm Hày, xã Đồng Ruộng lũ đã cuốn trôi nhà của 2 hộ dân và 6 người của hai nhà bị lũ cuốn, trong đó đã tìm thấy thi thể của 2 người, hiện mất tích 4 người. Tại xã Đồng Chum mưa lũ đã cuốn trôi 1 người. Tại xã Suối Nánh lũ cuốn trôi 2 xe ô tô, hiện số người mất tích chưa xác định được.

Mưa lớn nước hồ xóm Cháu, xã Tu Lý dâng cao đã phá đi 1/3 thân đập gây nguy hiểm có thể vỡ đập. Tại xã Yên Hòa lũ cuốn đã phá hỏng 1,2km đường nhựa tại trung tâm xã, làm sập một nhà, cuốn trôi một nhà, một người bị thương do nước lũ cuốn. Hàng trăm ha lúa của bà con nhân dân dọc các suối bị đất cát vùi lấp.

Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, trong sáng nay (11/10), vào hồi 9h30 đã mở tổng số 7 cửa xả đáy. Đây là lần mở cửa xả đấy nhiều thứ 2 trong lịch sử xả lũ của Thủy điện Hòa Bình. Đại diện phía Công ty Thủy điện Hòa Bình cũng đã bác tin đồn thất thiệt nứt và vỡ đập thủy điện Hòa Bình

Trước đó, vào lúc 4h sáng 11/10, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã có điện khẩn về việc Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp gây mưa to, mực nước đổ về hồ tăng nhanh trong ngày 10/10. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thủy điện Hòa Bình, 6h sáng 11/10, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.
Mưa lũ cuốn trôi 1 mố, 2 nhịp cầu Ngòi Thia. Ảnh: Báo Yên Bái.
Yên Bái: Ít nhất 12 người chết và mất tích

Trả lời phóng báo VTC News, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến trưa 11/10, mưa lũ ở Yên Bái đã khiến 3 người chết, 9 người mất tích và nhiều người bị thương.

“Hiện đã có 12 người chết và mất tích do mưa lũ, có thể còn tăng. Xã Hát Lừu (huyện Trạm Tấu) bị thiệt hại nặng nề nhất về người với 3 người chết, 5 người mất tích, 3 người bị thương. Tình hình mưa lũ vẫn phức tạp và dự báo có thể số người chết vẫn còn tăng lên”, thiếu tướng Chiêu nói.

Theo ghi nhận, tại TP Yên Bái, mưa to cùng với nước sông Thao đang lên cao đã gây ngập nhiều tuyến đường. Đặc biệt, vào khoảng 12h trưa nay (11/10), nước lũ trên suối Ngòi Thia dâng cao đã cuốn trôi 1 mố và 2 nhịp cầu, ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng từ Văn Chấn vào Nghĩa Lộ. Thông tin ban đầu có ít nhất 2 người bị cuốn trôi tại thời điểm cầu sập.

Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa to đến rất to khiến mực nước từ các suối dâng lên nhanh, chảy mạnh dữ dội, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng về tài sản của nhân dân. Theo nhiều người dân, đây là trận lũ lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua.

Tính đến 9h ngày 11/10, mưa lũ gây thiệt hại 234 ngôi nhà ở Yên Bái trong đó, 8 ngôi nhà ở Văn Chấn bị cuốn trôi hoàn toàn, 13 hộ phải di dời khẩn cấp, 213 ngôi nhà bị ngập (trong đó thị xã Nghĩa Lộ có 200 nhà, huyện Văn Chấn có 13 nhà). Về nông nghiệp, 0,35ha lúa ở xã Tú Lệ, 10ha ngô tại xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn) bị ngập sâu.

Mưa lũ tràn về còn gây sạt lở, ngập úng, tắc đường tại nhiều tuyến giao thông. Cụ thể, tại QL32, đoạn từ Km 264 + 274 khu vực đèo Khau Phạ bị sạt ta luy dương; đường tỉnh 166 (Âu Lâu - Đông An) tại vị trí Km 21 + 650, đường tỉnh 174 (Văn Chấn - Trạm Tấu) tại vị trí ngầm Km8 + 800 bị ngập ngầm tràn, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị đã tích cực triển khai phương án di dời người, nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Lãnh đạo các địa phương đều trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo nhân dân và các xã, phường tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần